Trump: Chính sách Syria của Clinton có thể dẫn tới Thế chiến 3

(Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn về chính sách đối ngoại hôm 25/10 tại khu sân gôn nghỉ dưỡng Trump National Doral, ứng viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump nhận xét chính sách của bà Hillary Clinton về vấn đề Syria có thể “dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ ba”, bởi khả năng xung đột với các lực lượng quân đội của quốc gia sở hữu hạt nhân là Nga.

Ông Donald Trump tại cuộc phỏng vấn ở khu sân gôn nghỉ dưỡng Trump National Doral, Florida, Mỹ ngày 25/10. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump tại cuộc phỏng vấn ở khu sân gôn nghỉ dưỡng Trump National Doral, Florida, Mỹ ngày 25/10. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã mạnh hơn so với 3 năm trước đây và đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là vấn đề ưu tiên hơn so với thuyết phục ông Assad từ chức.

Trước đó, bà Clinton đã kêu gọi thành lập vùng cấm bay và “vùng an toàn” trên mặt đất đề bảo vệ những người không tham chiến. Một số nhà phân tích lo ngại việc bảo vệ những vùng này có thể khiến Mỹ rơi vào cuộc xung đột đối đầu với các máy bay chiến đấu của Nga.

Tuy nhiên, bà Clinton đã bác bỏ những lời chỉ trích trên, đồng thời lưu ý những chuyên gia của cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều cho rằng ông Trump không phù hợp với vị trí Tổng thống Mỹ.

Phát ngôn viên của bà Clinton - Jesse Lehrich tuyên bố: “Một lần nữa, ông ấy nhắc lại những quan điểm của Putin và đùa cợt với nỗi sợ của người Mỹ mà không đưa ra được bất kỳ kế hoạch nào để đánh bại IS hoặc giảm bớt những nỗi đau nhân đạo ở Syria”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đặt câu hỏi: Nếu Clinton đắc cử, bà sẽ đàm phán với Tổng thống Putin như thế nào.

Về mối quan hệ đang dần xấu đi với Philippines, ông Trump cũng đổ lỗi Tổng thống Obama thiếu liên kết với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chính quyền Obama hiện vẫn bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng 2 nước vẫn có thể duy trì mối liên minh vững chắc.

Đối mặt với tình trạng tụt hậu trên các bảng trưng cầu ý dân, ông Trump phàn nàn về sự thiếu thống nhất của đảng Cộng hòa đối với tiến trình ứng cử của ông và cho rằng chiến thắng sẽ đến dễ dàng hơn nếu có sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo của đảng.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân