Trung Quốc có thể mua thêm tiêm kích Su-35

Theo Anh Minh (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trung Quốc có thể mua thêm máy bay tiêm kích Su-35, báo chí nước này nói, sau khi Nga được tin là đã đưa ra đề nghị bán thêm một loạt máy bay này cho Trung Quốc.

Mặc dù không quân Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong vài năm trở lại đây, nhiều máy bay lạc hậu vẫn còn trong biên chế, vì vậy mua thêm các máy bay Su-35 để thay thế cũng không gây hại gì tới Trung Quốc, Uy Hổ Đường, một chuyên mục quân sự thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc bình luận.

Hai máy bay Su-35 của không quân Trung Quốc đi kèm một máy bay ném bom H-6K hồi tháng 5/2018 (Tân Hoa Xã)
Hai máy bay Su-35 của không quân Trung Quốc đi kèm một máy bay ném bom H-6K hồi tháng 5/2018. (Tân Hoa Xã)
 Bài của Uy Hổ Đường xuất hiện sau khi hãng tin TASS của Nga thông tin rằng, Cục hợp tác kỹ thuật Liên bang Nga đã đề nghị bán thêm một loạt tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, Phó Thiên Thiều, một chuyên gia về phòng không Trung Quốc, nói với Hoàn cầu thời báo rằng trong khi Trung Quốc có thể mua thêm máy bay Su-35, điều đó không có nghĩa rằng đó là để thay thế các máy bay cũ, bởi loại máy bay mới của Nga quá đắt đỏ trong khi Trung Quốc có quá nhiều máy bay cũ.

Việc thay thế nhiều khả năng phải trông chờ vào các máy bay sản xuất trong nước, ông Phó nói. Theo ông, vì đã mua một loạt 24 chiếc Su-35 trước đó, Trung Quốc không cần thêm máy bay này về mặt học hỏi kỹ thuật.

Nhưng nếu Trung Quốc thực sự muốn mua thêm, việc này sẽ giúp công tác phục vụ hậu cần cho dòng máy bay Su-35 hiệu quả hơn bởi hợp đồng mua thêm sẽ giúp không quân Trung Quốc có thêm linh kiện thay thế, thêm nhân lực, theo lời chuyên gia Phó.

Ông còn nói thêm rằng các yếu tố kinh tế và chính trị có thể đóng vai trò nào đó trong các thương thảo mua bán có thể diễn ra bởi Trung Quốc và Nga có quan hệ thân thiết và một thương vụ mua máy bay của Trung Quốc cũng giúp thúc đẩy nền công nghiệp hàng không Nga.

Trung Quốc trước đó đã ký hợp đồng mua 24 máy bay Su-35S trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga, tất cả đã được giao cho Trung Quốc, theo TASS.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 11/2018 về việc liệu 24 chiếc Su-35 đã được bàn giao đầy đủ, Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời thẳng vào câu hỏi nhưng nói các dự án hợp tác công nghệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga đang tiến hành đúng tiến độ.

Các tiêm kích Su-35 đã được biên chế vào Không quân Trung Quốc, đã thực hiện các nhiệm vụ bao gồm bay tuần tra xung quanh đảo Đài Loan, tập trận trên biển Đông, theo Hoàn cầu thời báo.

Chuyên gia Phó nói Su-35 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ 4 tốt nhất trên thế giới, nhưng vẫn không thể bằng được các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 tối tân của Trung Quốc, ví dụ như loại J-20.

Hồi tháng 3, tuần báo Jane’s Defense nói Nga cũng đã đề nghị bán cho Trung Quốc các tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa hồi đáp đề nghị này của Nga.

Tháng 8/2018, Bộ Quốc phòng Nga nói tất cả số máy bay Su-35 bán cho Trung Quốc sẽ được chuyển giao vào cuối năm. Bốn chiếc Su-35S đầu tiên, theo Diplomat, đã tới một trung tâm huấn luyện bay của Không quân Trung Quốc (PLAAF) ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc hồi tháng 12/2016. Loạt máy bay thứ hai gồm 10 chiếc Su-35 được chuyển giao vào tháng 12/2017.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 4/2018 xác nhận rằng, các máy bay Su-35 đã chính thức được biên chế vào PLAAF. Tháng sau đó, các máy bay Su-35 lần đầu tiên hộ tống một số máy bay ném bom Xian H-6K trong một chuyến bay tuần tra trên bầu trời eo biển Ba Sĩ (nằm giữa Đài Loan và Philippines) và vòng quanh đảo Đài Loan vào ngày 11/5/2018.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.