Trường Đại học Vinh ký kết với doanh nghiệp về ưu tiên tuyển dụng lĩnh vực hàng không

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng được nhà trường triển khai nhiều năm nay.

Sáng 16/10, Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình Tọa đàm cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Riêng đối với lĩnh vực việc làm đã có hàng triệu người lao động mất việc làm, số lượng lao động nạp hồ sơ xin hưởng bảo hưởng thất nghiệp gia tăng.

Đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với khó khăn chung, tình trạng sinh viên tốt nghiệp nhưng không xin được việc làm là vấn đề nan giải của Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 50.000 sinh viên đang học tại các trường đại học, tập trung chính ở các ngành sư phạm, kỹ thuật, kinh tế và có khoảng gần 20.000 sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm ổn định hoặc đang có nhu cầu việc làm, nhất là nhu cầu việc làm dài hạn.

Từ thực tế này, buổi tọa đàm "Cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực hàng không" đã giúp sinh viên hiểu thêm về phát triển nhân lực ngành hàng không, những điều kiện cơ hội của ngành và cơ hội để làm việc của ngành trong thời gian tới. Đồng thời, cũng định hướng cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể tiếp cận nhiều cơ hội việc làm và nhiều cơ hội thăng tiến cho công việc, đáp ứng nhu cầu biến đổi không ngừng của xã hội, khoa học công nghệ và cuộc sống.

Các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng các ứng viên. Ảnh: Mỹ Hà.
Các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng các ứng viên. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, nhằm thực hiện chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng, Trường Đại học Vinh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Sau buổi tọa đàm, các doanh nghiệp cũng đã ký kết ưu tiên tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Vinh và trực tiếp tư vấn, tuyển chọn, phỏng vấn ứng viên.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.