Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Đây là năm học đặc biệt nhưng nhà trường đặt quyết tâm “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt".

Sáng 19/11, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 62, tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2020 – 2021 và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).

_Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: MH
Dự lễ khai giảng có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và đông đảo các thế hệ quản lý, giảng viên của các nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS  Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh chúc mừng hơn 5.600 tân sinh viên K62 của nhà trường.

Bước vào năm học mới, trong bối cảnh đặc biệt, để chủ động thích ứng với điều kiện mới, nhà trường đã tích cực chuẩn bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm thực hiện phương châm "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt". Trường Đại học Vinh đặt mục tiêu  là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: MH
GS.TS Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: MH

Tại buổi lễ, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của nhà trường cũng mít tinh Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây còn là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, gửi tấm lòng tri ân, tôn vinh và tinh thần tôn sư trọng đạo đến các thế hệ Nhà giáo của Trường Đại học Vinh.

Đồng thời cũng là dịp nhà trường vinh danh các tập thể, các thầy cô giáo có nhiều đóng góp, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Ban giám hiệu nhà trường trao quà cho hai nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: MH
Ban giám hiệu nhà trường trao quà cho hai nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: MH
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng E - learning. Ảnh: MH
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng E - learning. Ảnh: MH

Năm học này, Trường Đại học Vinh có 2  cá nhân là PGS.TS Cao Cự Giác  và và PGS.TS Chu Thị Thủy An vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 18 nhà giáo được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Dịp này, Trường Đại học Vinh đã khen thưởng cho 132 sinh viên xuất sắc, 1.080 sinh viên giỏi trong năm học 2020 – 2021. Bên cạnh đó, đã khen thưởng cho 18 tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa, điểm cao và sinh viên được tuyển thẳng vào nhà trường.

Tuyên dương các sinh viên xuất sắc. Ảnh: MH
Tuyên dương các sinh viên xuất sắc. Ảnh: MH

Trường cũng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giảng cho 32 bài giảng đạt giải tại Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning. Cuộc thi cũng là đợt thi đua sôi nổi của các giảng viên, giáo viên toàn trường hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021".

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.