Tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Năm 2016, Báo Nghệ An và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tuyên truyền đậm nét các nội dung về Luật BHXH, Bảo hiểm y tế trên các ấn phẩm hiệu quả. 

Chiều 31/3, tại TP Vinh Bảo hiểm xã hội Nghệ An và Báo Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An và đại diện các phòng, ban liên quan của hai đơn vị.

Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An phát biểu nhấn mạnh một số nội dung tuyên truyền nổi bật của BHXH Nghệ An trên Báo Nghệ An trong năm 2016
Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An nhấn mạnh một số nội dung tuyên truyền nổi bật của BHXH Nghệ An trên Báo Nghệ An trong năm 2016. Ảnh: Văn Hải

Năm 2016, cùng với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, Báo Nghệ An và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp tuyên truyền đậm nét các nội dung về Luật BHXH và Bảo hiểm y tế trên các ấn phẩm.

Cụ thể, Báo Nghệ An đã thực hiện 11 chuyên trang, 3 chuyên đề, 49 chuyên mục tìm hiểu luật BHXH, BHYT; xây dựng 9 clip trên báo điện tử; chủ động đưa nhiều tin bài, ý kiến độc giả về các vấn đề BHXH, BHYT. Để đạt được kết quả đó có sự chủ động phối hợp của ngành BHXH tỉnh trong cung cấp thông tin cho Báo Nghệ An kịp thời để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo ra sự gắn kết giữa 2 cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; chỉ đạo đặt mua 35 tờ Nghệ An/kỳ cho các phòng, ban và BHXH huyện, thành thị.

Rà soát cấp thẻ BHYT tại BHXH Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu.
Rà soát cấp thẻ BHYT tại BHXH Thành phố Vinh. Ảnh: Tư liệu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã cùng nhau đánh giá kết quả phối hợp thực hiện tuyên truyền năm 2016, trong đó nêu lên các ưu điểm và một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp, lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2017. Trong đó thống nhất tăng thời lượng các vấn đề, chính sách mới; kịp thời và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm; lãnh đạo 2 ngành giao cụ thể cho các phòng chuyên môn chủ động tham mưu, cử phóng viên và cán bộ để phối hợp thực hiện nhiệm vụ; cung cấp kịp thời các nội dung thông tin để triển khai hiệu quả các nội dung, chuyên đề tuyên truyền; chủ động hỗ trợ nhau trong việc xử lý các vấn đề, thông tin nhạy cảm; kịp thời trả lời các vấn đề thông tin do Báo Nghệ An chuyển đến.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2016
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2016. Ảnh: Văn Hải

Dịp này, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã trao Bằng chứng nhận đạt giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016 cho nhóm phóng viên Báo Nghệ An và trao Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho 2 tập thể và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016./.

Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.