''Tuyệt vời' là cách Triều Tiên nói về cuộc gặp của Trump - Kim

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp "lịch sử" và "tuyệt vời" với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đường phân định ranh giới ở Bàn Môn Điếm - KCNA đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên đã gọi đây là sự kiện “tuyệt vời”, đồng thời lưu ý rằng các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ đã có “cái bắt tay lịch sử” sau 66 năm sau kể từ khi ký kết Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên vào năm 1953.

Được biết rằng, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc "giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chấm dứt mối quan hệ đáng xấu hổ giữa hai nước và tạo bước ngoặt. Hai bên cũng bàn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm". Đồng thời, hai nhà lãnh đạo họ bày tỏ "sự hiểu biết và cảm thông thấu đáo".

Theo KCNA, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí "tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, nối lại và thúc đẩy đối thoại hữu ích để đạt được bước đột phá mới trong phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương".

Hai ông Trump và Kim Jong-un đã gặp nhau vào hôm Chủ nhật, 30/6. Họ bắt tay nhau qua đường phân định quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên và có cuộc đàm phán. Cuộc họp diễn ra tại Trạm đàm phán Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Cùng tới Bàn Môn Điếm với ông Trump có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trước đó, Trump nói rằng ông đã thỏa thuận với Kim Jong-un về việc thành lập các nhóm đàm phán đặc biệt. Như nhà lãnh đạo Mỹ chỉ rõ, sẽ lập ra “các đội đặc biệt để soạn thảo chi tiết”. Theo ông Trump, các đội sẽ bắt đầu làm việc trong vòng hai đến ba tuần. Nhóm từ phía Mỹ sẽ được lãnh đạo bởi Đặc phái viên về Bắc Triều Tiên Stephen Beagan. Ngoài ra, tham gia đội công tác sẽ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, ông Trump cho biết thêm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.