Tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm: Tham vọng tạo dựng đế chế toàn cầu

(Baonghean) - “Trùm bất động sản”, “siêu tỷ phú”, “người giàu nhất Trung Quốc” đó là những danh xưng dành cho tỷ phú số 1 Trung Quốc Vương Kiện Lâm, nhân vật vừa lọt Top 20 người giàu nhất hành tinh. Từ xây dựng khách sạn cao cấp, mua các đội bóng nổi tiếng thế giới, cho tới kế hoạch tham vọng bá chủ ngành giải trí, dường như Vương Kiện Lâm đang muốn tạo dựng một đế chế của mình trên khắp toàn cầu.

Vương Kiện Lâm (ngoài cùng bên phải) -  anh cả trong gia đình 5 anh em, từng có thời gian phục vụ trong quân đội. Ảnh: DailyMail.
Vương Kiện Lâm (ngoài cùng bên phải) - anh cả trong gia đình 5 anh em, từng có thời gian phục vụ trong quân đội. Ảnh: DailyMail.

Từ quân nhân thành doanh nhân

Vương Kiện Lâm sinh năm 1954, là anh cả trong gia đình truyền thống nhà binh ở phía Tây Tứ Xuyên, áp biên giới Tây Tạng. Cha ông từng tham gia Hồng quân trong chiến dịch Trường chinh những năm 1930, và sau đó là tham gia chống phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Năm 1970, Vương Kiện Lâm 16 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp II, cha ông đã quyết định cho ông vào quân đội để rèn luyện. Năm 32 tuổi, ông đã giã từ cuộc đời binh nghiệp. 16 năm quân ngũ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Sau này khi trở thành doanh nhân, không ít lần ông đã nhắc đến giai đoạn này. "Nếu không có những năm tháng đó, tôi chắc đã không thể có ngày hôm nay", Vương Kiện Lâm chia sẻ.

Năm 1988, ông Vương về làm cho công ty xây dựng Vạn Đạt trực thuộc cảng phía Bắc của thành phố Đại Liên chuyên khai thác và phát triển nhà ở trong vùng. Công ty này sắp phá sản và nợ đến 1.490.000 tệ. Khi đó, bất động sản còn là lĩnh vực xa lạ đối với ông, nhưng ông đã nhanh chóng chọn một dự án mà ngay cả những người đi trước cũng không dám hoặc e ngại không làm: cải tạo nhà cũ. Thành công bước đầu đã giúp ông mạnh dạn xem cải tạo là nghề chính của mình. Khi các công ty khác nhảy vào thì Vạn Đạt đã trở thành “nhà cải tạo nhà cũ chuyên nghiệp” ở Đại Liên.

Từ năm 1991, Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp ở Đại Liên. Rất nhiều người đã e sợ, riêng ông lại tích cực xin tham gia. Nhờ đó, Vạn Đạt đã đi trước một bước trong cải cách cơ chế hoạt động của doanh nghiệp so với cả vùng Đông Bắc. Mấy năm sau, Công ty được cổ phần hóa, ông Lâm từng bước mua lại và sở hữu cổ phần của Vạn Đạt, trở thành một doanh nhân đúng nghĩa.

Vạn Đạt phất lên nhờ bất động sản, nhưng lại nổi danh nhờ bóng đá. Vương Kiện Lâm cho hay, năm 1994, Chủ tịch thành phố Đại Liên tìm tới ông và nói rằng muốn tổ chức giải bóng đá trong nước, ông cũng là một người hâm mộ bóng đá nên ông đã thành lập Câu lạc bộ bóng đá Vạn Đạt. Sau đó, giải bóng đá trong nước trở nên sôi động hơn và Vạn Đạt đã trở thành câu lạc bộ luôn giành giải nhất, lập kỷ lục thắng 55 trận liên tiếp. Tập đoàn Vạn Đạt - Đại Liên cũng bắt đầu nổi tiếng từ đó. Kinh doanh trong lĩnh vực thể thao tiếp tục là hướng đi được Vương Kiện Lâm theo đuổi. Ông đã thành công trong việc mua lại tập đoàn marketing thể thao Infront của Thụy Sỹ. Hồi đầu năm 2015, vị tỷ phú này cũng đã mạnh tay chi tiền để mua lại 20% cổ phần sở hữu đội bóng Tây Ban Nha Atletico Madrid.

Chân dung tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm. Ảnh: Bloomberg.
Chân dung tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm. Ảnh: Bloomberg.

Tham vọng thành “ông trùm” điện ảnh

Điều đáng nói nữa về Vương Kiện Lâm chính là tham vọng bá chủ ngành giải trí thế giới. “Siêu tỷ phú” này sở hữu hàng ngàn rạp chiếu phim trên thế giới và giàu lên một phần nhờ vào kinh doanh ngành giải trí. Ông chính thức tham gia vào ngành điện ảnh từ năm 2012 sau khi mua chuỗi rạp chiếu phim của AMC Entertainment với giá 2,6 tỷ USD. Đây là hệ thống rạp chiếu bóng lớn nhất của Mỹ. Tháng 6/2015, ông Vương tiếp tục bỏ ra một số tiền lớn để mua lại chuỗi rạp chiếu bóng lớn nhất của Australia.

Đầu năm 2016 này, Tập đoàn Vạn Đạt đã ký hợp đồng mua cổ phần kiểm soát trường quay nổi tiếng của Mỹ Legendary Entertainment với giá 3,5 tỷ USD. Legendary Entertainment là một công ty nổi tiếng ở Hollywood với nhiều bộ phim “bom tấn”. “Việc thâu tóm Legendary sẽ giúp Công ty mẹ Vạn Đạt trở thành công ty phim có doanh thu cao nhất trên thế giới,” tỷ phú Vương khẳng định. Thương vụ này cho thấy quyết tâm thâm nhập vào ngành giải trí thế giới của Tập đoàn Vạn Đạt của Vương Kiện Lâm. Hiện tập đoàn của ông đang đàm phán để mua cổ phần kiểm soát trong Lions Gate Entertainment Corp, và rất muốn đầu tư vào Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Ông Vương cũng đang tìm kiếm cơ hội mua các trường quay ở châu Âu nhưng chưa thực hiện được do hiện tại giá còn ở mức cao.

 Tỷ phú Vương Kiện Lâm mạnh tay chi tiền mua lại 20% cổ phần sở hữu đội bóng Tây Ban Nha Atletico Madrid. Ảnh: Xinhua.
Tỷ phú Vương Kiện Lâm mạnh tay chi tiền mua lại 20% cổ phần sở hữu đội bóng Tây Ban Nha Atletico Madrid. Ảnh: Xinhua.

Hollywood trên Hoàng Hải

"Ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc sẽ lên đỉnh thế giới vào năm 2018, tôi tin chắc là vậy. Doanh thu phòng vé của Trung Quốc sẽ vượt qua Bắc Mỹ vào năm 2018 và tăng gấp đôi vào năm 2023" - ông Vương phát biểu trong lễ động thổ phim trường Chollywood ở titnh Thanh Đảo, phía Bắc Trung Quốc vào tháng 9/2013. Ngày 22/9/2013, ông Vương quyết định ra mắt dự án xây dựng Chollywood (China + Hollywood) thành cụm trường quay lớn nhất thế giới. Khi hoàn thành, khu phức hợp nghệ thuật này sẽ có tên Oriental Movie Metropolis (Thủ phủ điện ảnh phương Đông) gồm 20 trường quay, trong đó có một trường quay dưới nước và hơn 100.000 m2 đất, đủ rộng để dựng lại toàn bộ cảnh thời nhà Minh và nhà Thanh. Dự án được chính phủ hết sức ủng hộ có đầu tư 30 triệu Nhân dân tệ (hơn 105 tỷ đồng), nhằm mục đích để người Trung Quốc làm chủ được thị trường phim ảnh. Dự kiến Thủ phủ điện ảnh này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2017 với tổng diện tích 3.760.000 m2. Khi đó nơi đây sẽ được so sánh là Hollywood trên Hoàng Hải. Ngoài việc là trường quay, Chollywood còn có rạp chiếu phim, phòng nghiên cứu, bảo tàng. Chollywood sẽ có liên hoan phim quốc tế riêng của mình và dự kiến sẽ sản xuất trung bình 130 bộ phim mỗi năm, bao gồm 30 phim nước ngoài (không phải Trung Quốc sản xuất).

Ông Vương dự đoán thị trường phim Trung Quốc 5 năm nữa sẽ đứng đầu thế giới, và lúc đó Trung Quốc sẽ như một cái bánh to mà hãng phim nước ngoài nào cũng muốn tranh phần. “Tôi tin chắc Trung Quốc sẽ là trung tâm của nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu”, ông quả quyết.

Thanh Huyền

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.