UAE khuyến cáo công dân đi du lịch không mặc trang phục truyền thống

(Baonghean.vn) - Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) hôm 3/7 khuyến cáo nam giới tránh mặc trang phục truyền thống áo choàng trắng, khăn trùm đầu khi đi du lịch nước ngoài sau khi 1 nam doanh nhân nước này đến Mỹ và bị nghi ngờ là kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nam giới UAE mặc trang phục truyền thống Arập. Ảnh: Reuters.
Nam giới UAE mặc trang phục truyền thống. Ảnh: Reuters.

Truyền thông UAE đưa tin, người đàn ông này bị bắt ở thành phố Avon, bang Ohio vào tuần trước. Một nhân viên khách sạn Fairfield Inn đã gọi cho cảnh sát sau khi cô nghe thấy người đàn ông với bộ dạng giống chiến binh IS nói chuyện điện thoại ở hành lang.

Tờ Gulf News của UAE cũng công bố hình ảnh người đàn ông này mặc áo choàng trắng đang bị vật xuống đất và bị còng tay trước khi bị cảnh sát dẫn đi.

Trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao UAE đăng khuyến cáo: "Đối với công dân đi du lịch ở nước ngoài, để đảm bảo an toàn, chúng tôi lưu ý không nên mặc trang phục truyền thống khi đi lại, đặc biệt ở những nơi công cộng”.

Trong 1 thông báo khác đăng trên trang web bằng tiếng Arập và tiếng Anh, Bộ ngoại giao UAE cũng kêu gọi công dân tuân thủ pháp luật của nước mà họ đang lưu trú, ví dụ như phụ nữ sang các nước châu Âu có thể bỏ mạng che mặt bởi nhiều nước có luật cấm.

Báo chí Mỹ cho biết cảnh sát thành phố Avon đã thả người đàn ông trên sau khi biết có nhầm lẫn, nhưng anh này đã bị ngất xỉu và phải nhập viện điều trị.

Tờ Al-Bayan bằng tiếng Arập đưa tin nam doanh nhân UAE đã thuê luật sư để tiến hành kiện bởi không nhận được lời xin lỗi từ cảnh sát và khách sạn Mỹ.

Thanh Huyền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.