Ukraine đề xuất tuyến đường vận chuyển mới sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Lan Hạ (Theo Sputnik, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Chính quyền Ukraine đang xem xét một tuyến đường mới để vận chuyển ngũ cốc qua lãnh hải của Bulgaria và Romania theo sáng kiến ba bên về ngũ cốc, Đại sứ Ukraine tại Ankara Vasily Bodnar cho biết.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm kiếm một phương án trung dung vàng và giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Về phía chúng tôi đã tạo ra một quỹ bảo lãnh và có thể thu hút các công ty cung cấp tàu vận chuyển ngũ cốc. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có thể thực hiện được thậm chí không cần sử dụng tuyến đường được thỏa thuận trước đó, mà thông qua lãnh hải của Romania và Bulgaria", - ông Bodnar nói trên sóng cầu truyền hình.

Theo ông, phương án này được coi là "có khả năng". Đồng thời, ông nói thêm rằng trong trường hợp này cộng đồng quốc tế phải chịu trách nhiệm để một mặt đảm bảo cho Ukraine thực hiện được "kịch bản như vậy", mặt khác cần "gây sức ép với Nga". Đại sứ nói thêm rằng chính quyền Kiev đang cố gắng giải quyết vấn đề về thị trường ngũ cốc, họ đang vận động cho việc này tại các diễn đàn quốc tế. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hiện đang làm việc tại Liên hợp quốc để tìm kiếm "sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế" trong việc tiếp tục sáng kiến ngũ cốc, ông nói thêm.

Hôm thứ Hai, Nga thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc việc mình phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Điều đó có nghĩa là Nga không có trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng hải nữa và bãi bỏ hành lang nhân đạo ở tây bắc Biển Đen. Tương ứng với quyết định đó tại khu vực này đang khôi phục chế độ nguy hiểm tạm thời đối với việc lưu thông tàu thuyền.

ANH 1.jpg
Tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời cảng Odessa. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mathew Miller ngày 18/7 xác nhận Washington đang thảo luận với Kiev về đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc mà không có sự tham gia của Nga.

Ông Miller chia sẻ: “Tổng thống Zelensky đã gửi đề xuất tới Liên hợp quốc, chúng tôi đang thảo luận với các đồng nghiệp Ukraine và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp Ukraine tìm ra giải pháp khôi phục nguồn cung ngũ cốc”. Cũng theo ông Miller, Mỹ và các đồng minh, trong đó có những quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đang trao đổi về các ý tưởng khác dành cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine, song tất cả những giải pháp thay thế đang được cân nhắc đều “khó là điều lý tưởng”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã gửi thông điệp chính thức tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó đề xuất tiếp tục gia hạn thoả thuận ngũ cốc hoặc tương đương theo hình thức 3 bên mà không có sự tham gia của Nga./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân