Ukraine tiếp tục hối thúc Nga trả tự do các thủy thủ

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal đã lên tiếng kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho các thủy thủ Ukraine bị phía Moskva bắt giữ, kể từ khi các tàu hải quân của Ukraine bị bắt giữ ngoài khơi Bán đảo Crimea hồi tháng 11 năm ngoái.
 Các thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ. Ảnh: TASS
Các thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ. Ảnh: TASS
Sự cố ngoại giao trên đã làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này, vốn bị vướng vào xung đột trong suốt 5 năm qua. 


Phát biểu trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại thành phố Hamburg (Đức), Thứ trưởng Ngoại giao Zerkal kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho 24 thủy thủ bị bắt giữ ở Moskva. Bà Zerkal đánh giá hành động bắt giữ thủy thủ Ukraine "rõ ràng là ví dụ cho thấy Nga vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế".

Quan chức ngoại giao Ukraine này nêu rõ: "Kể từ thời điểm bắt giữ, Ukraine đã hành động khẩn trương để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã trao cho Nga rất nhiều cơ hội nhằm giải quyết vấn đề thông qua biện pháp ngoại giao". 

Nga đã không cử đại diện tới phiên điều trần ở Hamburg bởi nước này không công nhận quyền xét xử của tòa án. Thứ trưởng Ngoại giao Zerkal coi sự vắng mặt này là "hành động đáng tiếc". 

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố các thủy thủ là "tù nhân chiến tranh" và đánh giá việc bắt giữ là "bằng chứng rõ nét cho thấy Nga tiếp tục thiếu tôn trọng quyền con người".

Trong một tuyên bố hồi tháng trước, ông Poroshenko nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng trong vài tuần tới Tòa án sẽ buộc Nga trả tự do cho các thủy thủ cũng như các tàu của Ukraine, và hành động của họ sẽ bị xem là bất hợp pháp. Nga vẫn có cơ hội trả tự do cho các thủy thủ và tàu của chúng tôi mà không cần đợi sự công nhận chính thức rằng Điện Kremlin thực hiện tội ác quốc tế".

Theo các luật sư, thủy thủ Ukraine đối mặt với mức án 6 năm tù giam do đi vào khu vực biên giới Nga bất hợp pháp. Việc bắt giữ các tàu Ukraine là vụ đụng độ trực tiếp nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua giữa hai nước láng giềng hậu Xô Viết này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.