Vì sao Tổng thống Putin bất ngờ muốn tranh cử độc lập?

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ 4 với tư cách ứng viên độc lập, thay vì đại diện cho đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền như các nhiệm kỳ trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tại cuộc họp báo cuối năm hôm 14/12, Tổng thống Putin cho biết, ông sẽ tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Với quyết định này, ông Putin cần hơn 300.000 chữ ký ủng hộ để tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin tháng 3/2018.

“Tôi sẽ tự tranh cử. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các phòng trào quần chúng, các chính đảng hay bất cứ tổ chức nào có chung quan điểm hay ủng hộ quan điểm của tôi. Tôi tin tưởng vào sự ủng hộ rộng rãi của người dân”, Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, ông không nêu lý do cụ thể cho quyết định tái tranh cử độc lập, điều ông chưa từng làm ở các nhiệm kỳ trước đó.

Giới quan sát đã đưa ra hai lý do cho quyết định bất ngờ này của người đứng đầu Điện Kremlin.

Thứ nhất, ông Putin dường như muốn khẳng định vai trò là người đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc, thay vì đại diện cho một chính đảng. Tại cuộc họp báo hôm 14/12, Tổng thống Putin nói rằng, còn quá sớm để đưa ra cương lĩnh tranh cử, song ông cũng nhấn mạnh ưu tiên trong nhiệm kỳ mới nếu tái đắc cử như thúc đẩy một nền kinh tế dựa vào công nghệ cao, cải thiện hạ tầng, chất lượng y tế, giáo dục, năng suất lao động và tăng thu nhập cho người dân.

Thứ hai, quyết định tranh cử độc lập có thể là cách để ông Putin khẳng định bản thân, đánh giá thực tế mức độ tín nhiệm của cử tri đối với đảng cầm quyền.

Theo kết quả khảo sát của hãng Levada, mức độ tín nhiệm của ông Putin trong tháng 11 là 81%, trong khi mức tín nhiệm dành cho đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền chỉ là 42%.

Bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2018. Đến nay đã có 23 ứng viên tuyên bố ý định tranh cử. Hãng tin TASS dẫn kết quả khảo sát của hãng VTsIOM công bố ngày 20/12 cho biết, nếu bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào Chủ nhật tới, 83,3% người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu bầu cho Tổng thống Putin.

Ông Putin giữ chức tổng thống trong hai nhiệm kỳ trước khi trở thành thủ tướng vào năm 2008. Ông tái đắc cử tổng thống vào năm 2012.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.