Vụ khủng bố tại Pháp: Bỉ truy tìm thêm hai đối tượng tình nghi

Ngày 4/12, giới chức Bỉ cho biết lực lượng an ninh nước này đang truy tìm hai kẻ tình nghi mới có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm có liên quan tới vụ khủng bố đẫm máu đêm 13/11 vừa qua tại Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Hai đối tượng Soufiane Kayal và Samir Bouzid. (Nguồn: AP)
Hai đối tượng Soufiane Kayal và Samir Bouzid. (Nguồn: AP)

Theo Văn phòng công tố Bỉ, cả hai đối tượng này bị tình nghi sử dụng thẻ căn cước giả để giúp tên Salah Abdeslam, nghi phạm chính gây ra vụ tấn công khủng bố tại Paris, tới Hungary hồi tháng Chín vừa qua.

Theo nhận dạng từ những thẻ căn cước giả được chúng sử dụng thì cả hai tên này đều mang quốc tịch Bỉ, có tên là Soufiane Kayal và Samir Bouzid.

Cảnh sát cũng cho biết thẻ căn cước giả mang tên Samir Bouzid đã được sử dụng để chuyển tiền từ Bỉ sang Pháp cho nghi can chủ mưu Abdelhamid Abaaoud bốn ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát tại thủ đô Paris. Abdelhamid Abaaoud đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của cảnh sát Pháp.

Ngoài ra, thẻ căn cước này cũng được sử dụng để thuê một ngôi nhà ở thị trấn Auvelias, miền Nam nước Bỉ. Đây được cho là địa điểm mà các đối tượng sử dụng ẩn náu để lên kế hoạch tấn công khủng bố Paris.

Loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vào đêm 13/11 đã xảy ra đồng loạt tại sáu địa điểm, gồm nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France, phố Charonne, phố Alibert, phố Fontaine au Roi và Đại lộ Voltaire, làm 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Bảy kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt hoặc chết do đánh bom tự sát./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.