WHO cảnh báo tình trạng bùng nổ dân số già ở nhiều nước

Ngày 5/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về tình trạng bùng nổ dân số già, tạo ra gánh nặng khổng lồ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các nước, đặc biệt là những quốc gia nghèo.
Ảnh minh họa: galleryhip.com
Ảnh minh họa: galleryhip.com
Trong báo cáo tổng quan mới nhất, WHO cho biết tuổi thọ trung bình của con người trên toàn thế giới vẫn tiếp tục tăng. Dự tính đến năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, số lượng người ở độ tuổi từ 60 trở lên sẽ lớn hơn số trẻ dưới 5 tuổi.
Ngoài ra, đến năm 2050, thế giới sẽ có khoảng 2 tỷ người ở độ tuổi từ 60 trở lên, lớn hơn rất nhiều so với con số 841 triệu người hiện nay, và khoảng 80% số này sinh sống tại các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp.
Theo WHO, con người càng sống lâu thì càng cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và càng nhiều vấn đề sức khỏe do tuổi già phát sinh. Tuổi thọ trung bình cao hơn không đồng nghĩa với tình trạng sức khỏe tốt hơn bởi phần lớn gánh nặng bệnh tật xuất phát từ những người có độ tuổi trên 60, trong đó có những căn bệnh dai dẳng như ung thư, các bệnh về đường hô hấp, viêm khớp, rối loạn tâm lý và rối loạn thần kinh.
Chỉ riêng những người mắc tâm thần phân liệt dự kiến sẽ tăng từ 44 triệu hiện nay lên 135 triệu người vào năm 2050.
Để giải quyết vấn đề này, các quốc gia phải cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội một cách căn bản và sâu rộng. 
WHO cũng đề xuất những biện pháp không quá đắt đỏ để thực hiện mục tiêu này như thiết lập các phòng khám di động cho vùng nông thôn, tăng cường phổ cập vắcxin và tuyên truyền lối sống lành mạnh, giảm muối trong thực đơn hàng ngày, không hút thuốc và cho phép những người có đủ điều kiện sức khỏe làm việc lâu hơn quy định nghỉ hưu.
Theo Vietnam+

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.