Cảnh sát giao thông trở thành cọc tiêu trên Quốc lộ 1A

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn trên Quốc lộ 1A. Để đảm bảo giao thông, Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ ở những đoạn đường bị ngập lũ để điều tiết giao thông. 

Trên đoạn đường dài gần 10km với hàng trăm xe ôtô và hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt do mưa lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các huyện tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, hướng dẫn hành khách lưu trú tạm trên xe cũng như ăn uống tại chỗ. 

Trung tá Phan Thanh Hồng - Đội trưởng Đội dẫn đường Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết hai ngày qua, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông của tỉnh và các địa phương trong tỉnh được huy động đến hiện trường các điểm bị ngập lũ, bị ách tắc đường do sạt lở núi. 

Nước ngập tại Quảng Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nước ngập tại Quảng Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bên cạnh việc tuần tra, hướng dẫn, thông luồng giao thông, hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã trở thành những cọc tiêu trên các tuyến Quốc lộ, nhất là Quốc lộ 1A để cảnh giới cho người và phương tiện tham gia giao thông.Nhờ những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A được thông suốt, thuận lợi. Trên tuyến đường, nhất là các điểm ngập lụt trật tự được giữ vững. Các phương tiện được các chiến sỹ cảnh sát giao thông hướng dẫn đi theo hướng an toàn, tránh những đoạn nước chảy xiết và cầu, cống sập, các điểm hỏng ở ta luy đường. Các phương tiện bị chết máy cũng được Cảnh sát giao thông giúp đỡ đến nơi an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông còn chăng dây dọc taluy đường khu vực nước chảy xiết để giúp người dân qua đoạn nguy hiểm một cách an toàn.Báo cáo nhanh của các huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến cuối ngày 16/11, thiệt hại do mưa, lũ gây ra từ ngày 14- 16/11 là rất nghiêm trọng. Theo đó, có 12 người chết và mất tích; 15 người bị thương. Mưa lũ làm sập đổ, cuốn trôi 32 nhà; 82 nhà tốc mái, hư hỏng; 280 m tường rào của trường học bị ngã đổ; hư hỏng 5 trạm Y tế... Về nông nghiệp, đất canh tác bị sa bồi, thủy phá 725 ha; thóc giống bị ướt hàng nghìn tấn; lương thực bị ướt, hư hỏng trên 15.000 tấn. Cây công nghiệp ngắn ngày bị ngập úng 1.431,5ha; thiệt hại gần 11.000 gia súc; 10.637 gia cầm bị cuốn trôi. 14.950m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Quốc lộ bị ngập tại 50 điểm; nền đường bị hư hỏng 10.000 m; khối lượng đất đá bị sạt lở 29.000m3. 13 tuyến tỉnh lộ bị ngập với khối lượng đất bị sạt lở khoảng 29.000m3 ... Trường hợp 11 phương tiện và 6 ngư dân của xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa bị đứt dây neo tại cửa sông Phú Thọ, trôi ra biển, ngày 16/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 2 tàu là CN 09 và BP 091101 cứu được 6 ngư dân an toàn; tìm kiếm được 5 phương tiện; 3 phương tiện bị chìm, hiện vẫn còn 3 phương tiện trôi trên biển.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị chính quyền địa phương huy động phương tiện tiếp tục cứu hộ 3 phương tiện còn lại. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức 5 đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại mưa, lũ. Trước mắt cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp; dọn vệ sinh các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm xá đảm bảo cho việc khám chữa bệnh cho nhân dân; khắc phục chỗ ở cho người dân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chôn cất gia súc, gia cầm bị chết; tổ chức khử độc, xử lý giếng nước sinh hoạt cho nhân dân./. 

Theo TTXVN

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.