Con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ im lặng hay lên tiếng?

Nhiều cha mẹ sẵn sàng chối bỏ, đổ lỗi cho con gái mình vốn đã quá ê chề, đớn đau sau khi bị xâm hại tình dục...

Hành trình đi tìm công lý của hoa hậu thế giới 

Linor Abargil, người Israel, đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 1998 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Nhưng ít ai biết rằng, 7 tuần trước khi Linor Abargil lên ngôi Hoa hậu Thế giới, cô đã bị một kẻ thủ ác cưỡng hiếp vô cùng dã man.

Linor Abargil đã tìm cách gặp trực tiếp các nạn nhân để nghe những câu chuyện của họ và động viên họ lên tiếng bảo vệ bản thân mình.
Linor Abargil đã tìm cách gặp trực tiếp các nạn nhân để nghe những câu chuyện của họ và động viên họ lên tiếng bảo vệ bản thân mình.

 Trong hành trình của cuộc thi nhan sắc, Linor Abargil đã rời Isarel để tới kinh đô thời trang Milan (Ý) với mẹ cô. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra cuộc thi, gia đình Abargil bất ngờ có việc gấp và mẹ cô phải quay về ngay lập tức. Sau khi hoàn thành các cuộc thi phụ, Abargil tranh thủ khoảng thời gian nghỉ để trở về Israel.

Tại Ý, Abargil không quen biết bất kỳ ai nên cô rất vui khi biết Uri Shlomo Nur, một hướng dẫn viên du lịch người Israel làm việc cho một công ty du lịch tại Ý. Abargil đã quyết định nhờ Uri Shlomo Nur tìm giúp cô chuyến bay về Isael.

Tuy nhiên, cô bé 18 tuổi Abargil ngây thơ không biết rằng Uri Shlomo Nur đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để cướp đi sự trong trắng của cô. 

Sau khi giành được danh hiệu cao quý, Abargil đã công khai sự việc bị cưỡng hiếp và chính quyền Israel đã vào cuộc truy bắt kẻ thủ ác. Uri Shlomo Nur đã bị bắt và bị tuyên án 16 năm tù. Sau sự việc gây chấn động dư luận Israel này, Abargil đã bắt đầu mang tiếng nói nữ quyền để đứng lên đòi quyền lợi cho phụ nữ đã từng bị xâm hại tình dục (XHTD).

Nhờ hành trình vì phụ nữ không mệt mỏi của mình, năm 2005 Abargil được bình chọn là một trong 200 người Israel vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện tại, Linor Abargil đã là mẹ của ba đứa con và cô vẫn đi khắp nơi trên thế giới để truyền sức mạnh cho phụ nữ và hi vọng những người đàn ông biết đến điều này để “sẽ không hành động như động vật nữa”.

Câu chuyện của Hoa hậu Thế giới Linor Abargil  được kể lại trong bộ phim tài liệu “Brave Miss World - Hoa hậu Thế giới dũng cảm” do Đại sứ quán Israel phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công chiếu mới đây khiến nhiều người phải rơi lệ vì xót xa cho thân phận của những người phụ nữ bị XHTD trên toàn thế giới. 

    Xâm hại tình dục được xã hội… che giấu?! 

Điểm nhấn trong bộ phim “Hoa hậu Thế giới dũng cảm” đó chính là người mẹ của Linor Abargil. Thay vì che giấu nỗi nhục nhã con gái bị XHTD để bảo toàn danh dự gia đình như rất nhiều người mẹ khác có thể làm, bà đã chìa tay, lắng nghe và sát cánh cùng con gái trong suốt cuộc hành trình đi đòi công lý và truyền sức mạnh cho những người phụ nữ khác.

“Câu nói của người mẹ: “Con không có lỗi, lỗi do kẻ kia gây ra” đã thực sự là chỗ dựa, là chiếc phao để Linor Abargil đứng lên từ đáy tuyệt vọng đấu tranh cho mình và cho những người phụ nữ khác” – bà Phan Thu Hiền chuyên gia về giới của Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) nhấn mạnh trong buổi công chiếu bộ phim.

Phụ nữ bị lạm dụng tình dục, bạo lực tình dục cũng là một thực tế ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia tại Việt Nam về bạo lực gia đình cho thấy trong 5 năm (2008-2012) có 5.960 vụ lạm dụng tình dục trẻ em gái và cưỡng hiếp phụ nữ được phát hiện.

Những con số đáng báo động là vậy, nhưng trong đời sống xã hội và đặc biệt trong mối quan hệ gia đình, xâm hại, bạo lực  tình dục rất hiếm khi được nhận biết, lên tiếng do bị “che phủ” bởi những quan niệm truyền thống, những quy tắc chuẩn mực và tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến giới cũng như hệ tư tưởng gia trưởng.

Ở góc độ pháp luật, 87% phụ nữ bị bạo hành nói chung và bị xâm hại, bạo lực tình dục nói riêng thường không tìm đến các cơ quan có thẩm quyền vì họ không hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ.

Bà Shoko Ishikawa – Trưởng đại diện UN Women phân tích, khi một người phụ nữ nói rằng cô ấy bị cưỡng bức, ngay lập tức câu hỏi đặt ra là cô ấy đã làm gì để bị cưỡng bức, phải chăng cô ấy đã đến nhầm một nơi nào đó, vào nhầm thời điểm, hoặc do cô ấy ăn mặc không đứng đắn, vì quan niệm tình dục của nam giới mặc nhiên được coi là bản năng tự nhiên của con người.

Để nạn nhân của nạn xâm hại tình dục không mất niềm tin vào luật pháp

Nói về các hoạt động để nạn nhân của nạn XHTD không mất niềm tin vào luật pháp, bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết, ở Israel đang hiện hữu một trang mạng xã hội khuyến khích các nạn nhân của nạn XHTD lên tiếng tố cáo. 

Tham gia trang mạng này, các nạn nhân (công khai hoặc ẩn danh) có thể nói lên câu chuyện của mình để đòi công lý. Ngày 8/3 vừa qua, một tạp chí của Israel đã truyền thông về vấn đề này và có 22 người phụ nữ đã dũng cảm xuất hiện công khai để kể câu chuyện và tố cáo kẻ đã XHTD mình. 

Còn với pháp luật Việt Nam, ông Chris Batt – Quản lý Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, cần mở rộng thêm khái niệm về các tội xâm hại, bạo lực tình dục vì đây là tội nghiêm trọng nhưng ít bị truy tố nhất. 

Trong lần sửa đổi vừa qua, Bộ luật Hình sự đã mở rộng khái niệm về XHTD, tuy nhiên việc xây dựng một khung pháp lý quy định toàn diện, đầy đủ về các hành vi xâm hại, bạo lực tình dục và phù hợp với công ước quốc tế vẫn còn là khoảng cách./.

Theo VOV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.