Vì sao nhiều người giàu ăn mặc như người nghèo

Người nghèo thường cố ăn diện, phô ra những trang sức đắt tiền trong khi những người giàu, có trong tay bạc tỷ lại ăn mặc rất tuềnh toàng.

Mỗi khi xem trên báo, bạn đều thấy những người nổi tiếng giàu có xuất hiện với những bộ cánh hàng hiệu. Mỗi sự kiện họ tham dự đều có một ê-kip chăm lo kỹ trang phục, đảm bảo sao chiếc váy ấy nổi bật nhất và không bao giờ mặc lại lần thứ hai. Tuy nhiên, hãy gập những cuốn tạp chí ấy lại và nghĩ đến những người nhiều tiền khác.

Rất nhiều người giàu có thường không xuất hiện nhiều trước công chúng như vậy. Hãy nhớ rằng, người thực sự giàu không phải là người sở hữu tủ quần áo theo mốt thời thượng nhất. Không ít trong số họ ăn vận tuềnh toàng.

Đó là trường hợp của Steve Jobs. Trong vòng hơn một thập kỷ, người đồng sáng lập, cố CEO của Apple chỉ mặc chiếc quần jeans, áo len cổ cao màu xám. Từ khi mới sáng lập Apple tới khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Steve Jobs cũng chỉ có một "mốt" duy nhất.

Tủ quần áo của Steve Jobs hầu như không có sự thay đổi và thời thượng suốt hơn một thập kỷ.
Tủ quần áo của Steve Jobs hầu như không có sự thay đổi và thời thượng suốt hơn một thập kỷ.

Các triệu phú, tỷ phú thường rất lập dị so với những người còn lại. Có những người giàu còn ăn mặc như kẻ nghèo khó. Một bài báo trên trang PLRPLR mới đây cũng nói về vấn đề này.

"Họ luôn nghĩ lạ, hành động khác thường và cũng tiêu tiền rất khác thường", tác giả bài viết nói. Tác giả kể về chính người bác của mình. Ông ấy là một trong những người giàu có nhất bang Virginia nhưng lại luôn ăn mặc như thể ông ta chỉ có rất ít tiền mỗi tháng để lo cho chuyện quần áo. Ông ấy ăn mặc tuềnh toàng đến mức ai cũng phải nghĩ là cái máy giặt ở nhà đang bị hỏng hoặc ông ta vừa làm việc trên đồng ruộng nên quần áo lấm lem đầy bùn đất.

Cũng theo tác giả, những quan niệm mọi người nghĩ về người giàu trên báo chí đều sai lầm. Người giàu và nổi tiếng, theo ông, chắc chắn không bỏ ra 1.000 USD cho một bộ vest hay một cái váy, bởi họ có cách nghĩ thông minh hơn thế nhiều. "Tại sao lại bỏ hàng nghìn đôla vào vài chiếc quần áo mặc vài lần trong khi số tiền ấy có thể dành để đầu tư cho một dự án khởi nghiệp hay mua một bất động sản"?

Người giàu thích sự hiệu quả thay vì sự thỏa mãn thoáng chốc. Do đó, dù bộ vest 1.000 USD trông rất tuyệt nhưng bạn có thể chỉ cần một chiếc comple 100 USD, để số tiền còn lại làm được nhiều việc có ích hơn. Đó là suy nghĩ của người giàu.

Một bài báo của Modern Family đăng đầu năm nay cũng kể một câu chuyện về Jay, một tay giàu có nhưng chẳng sành điệu chút nào. Trong khi cô vợ ông ta là một phụ nữ nóng bỏng, trẻ trung và luôn ăn mặc thật sành điệu thì Jay ngược lại. Ông ấy lúc nào cũng mặc chiếc quần thể thao và đeo chiếc kính đơn giản trông rất mọt sách và tầm thường. Thế nhưng ông ấy lại rất giàu có và đương nhiên rồi, chẳng bao giờ để tâm người ngoài đánh giá mình ra sao. Đó là cách nghĩ của người giàu như Jay.

Khi có tiền, bạn đã là người rất tự tin rồi. Khi là người vừa có tiền vừa am hiểu, bạn càng không thiết tha những thứ để khoe khoang hơn nữa. Tiền bạc và sự nghiệp của bạn đủ chứng minh cho thiên hạ thấy bạn có nhiều đồ trang sức hơn bất cứ ai. Khi đã có tiền, bạn sẽ có một tinh thần hoàn toàn khác biệt mà không cần phải tô vẽ bày đặt nhiều tiền xung quanh mình. Người giàu có thực sự muốn dành nhiều thời gian để phát triển bản thân cũng như công việc làm ăn của họ thay vì mất thời gian để quyết định nên mặc gì cả tuần. Đó là cách nghĩ của những người có tiền thực sự.

Theo VnExpress

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.