Hơn 150 doanh nghiệp Thái Lan tham dự hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An tại Băng Cốc

(Baonghean.vn) – Chiều ngày 23/11, tại thủ đô Băng Cốc – Vương quốc Thái Lan, Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Tổng cục Du lịch Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An tại Thái Lan.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Hân - Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; Ông Nguyễn Quý Phương – Vụ trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch; Ông Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Trung tâm TTXTDL, doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Về phía Vương quốc Thái Lan gồm có: Bà Srixuda Wandapinyosak - Phó Thống đốc cơ quan Marketing quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Du lịch quốc gia Thái Lan; Bà Rachance Nan Asvathitannon – Phó Thị trưởng Thành phố Băng Cốc; Ông Hoàng Văn Nọi – Chủ tịch Hội doanh nhân Thái - Việt; cơ quan du lịch Băng Cốc, các cơ quan báo chí và hơn 150 doanh nghiệp du lịch tại Băng Cốc – Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông tặng quà cho các đại biểu tham dự hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông tặng quà cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị năm nay có chủ đề  “Chương trình giới thiệu du lịch Bắc Trung Bộ - Việt Nam tại Thái Lan”. Hội nghị sẽ lần lượt được tổ chức tại 2 điểm là Băng Cốc và Udonthani – Thái Lan trong 2 ngày 23/11 và 25/11/2016.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tăng cường mối quan hệ, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ với Thái Lan. Qua đó, hướng tới việc thu hút lượng khách du lịch Thái Lan và các nước thứ ba đến Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, hạn chế sự giảm sút do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển thời gian vừa qua, khôi phục mức tăng trưởng trong thời gian tới.

Hơn 200 quan chức, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Vương quốc Thái Lan tham dự hội nghị.
Hơn 200 quan chức, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Vương quốc Thái Lan tham dự hội nghị.

Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An tại Thái Lan còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch tìm hiểu, trao đổi thông tin, đẩy mạnh việc khai thác, phát triển tour, tuyến và tăng cường hợp tác kinh doanh, trao đổi hai chiều.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Ban tổ chức đã cung cấp những thông tin về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng; Giới thiệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, đường bay và tuyến đường bộ Vinh – Băng Cốc, Vinh – Udonthani và các sản phẩm du lịch.

Các đại biểu Thái Lan nghiên cứu thông tin, sản phẩm du lịch ở Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung.
Các đại biểu Thái Lan nghiên cứu thông tin, sản phẩm du lịch ở Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung.

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến với hội nghị xúc tiến quảng bá, du lịch.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nêu rõ: Việc tăng cường và thúc đẩy hợp tác về du lịch giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan cũng như giữa các địa phương, các doanh nghiệp là một nhu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông trao đổi cùng Phó Thị trưởng Thành phố Băng Cốc, Phó Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông trao đổi cùng Phó Thị trưởng Thành phố Băng Cốc, Phó Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.

Hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ và đường không giữa Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ của Việt Nam với thủ đô Băng Cốc đều rất thuận lợi. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan rất đông, năng động, sáng tạo, luôn gắn kết với bà con nhân dân Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung. Đây chính là những nhịp cầu nối để kết nối tình hữu nghị hai nước, hai dân tộc; đồng thời cũng là nhịp cầu hợp tác kinh tế, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông chào mừng các đại biểu đến với hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại Thái Lan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông chào mừng các đại biểu đến với hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn: Các doanh nghiệp của hai nước nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh hợp tác, liên kết để cùng phát triển, vì lợi ích của chính các doanh nghiệp, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng của Việt Nam và Thái Lan, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Đồng chí cũng mời các doanh nghiệp Thái Lan tìm về Nghệ An, về các tỉnh Bắc Trung bộ khảo sát, đánh giá để đầu tư.

Ông Hoàng Hân _ Phó Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan phát biểu về mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp hiện nay của hai quốc gia cũng như những định hướng phát triển nâng tầm quan hệ sắp tới.
Ông Hoàng Hân - Phó Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan phát biểu về mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp hiện nay của hai quốc gia cũng như những định hướng phát triển, nâng tầm quan hệ sắp tới.

Tham gia hội nghị, các đại biểu đã có những phát biểu, trao đổi quan trọng đối với việc xây dựng, thực hiện những giải pháp đẩy mạnh hợp tác với Thái Lan về phát triển du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam; Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam và Thái Lan gặp gỡ, thảo luận khả năng hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Thái Lan – Việt Nam bằng đường hàng không và đường bộ.

Bà Srixuda Wandapinyosak - Phó Thống đốc cơ quan Marketing quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Cơ quan Du lịch quốc gia Thái Lan bày tỏ niềm vui khi hội nghị được tổ chức, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan và Việt Nam cũng như thỏa mãn nhu cầu du lịch của nhân dân hai nước.
Bà Srixuda Wandapinyosak - Phó Thống đốc cơ quan Marketing quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Cơ quan Du lịch quốc gia Thái Lan bày tỏ niềm vui khi hội nghị được tổ chức, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan và Việt Nam cũng như thỏa mãn nhu cầu du lịch của nhân dân hai nước.
Và trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Bà Srixuda Wandapinyosak trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ hội nghị, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch các tỉnh; Chiếu phim du lịch Việt Nam, du lịch Nghệ An...

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.