Thăm tặng quà bà con vùng giáo nhân dịp lễ Noel

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình Mùa đông ấm 2016, Xuân tình nguyện 2017 và nhân dịp lễ Giáng sinh 2016, các địa phương, đơn vị đã đi thăm, tặng quà bà con vùng giáo.

Con Cuông

Sáng 23/12, đại diện Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể huyện Con Cuông đã tổ chức đoàn đi tặng quà và chúc mừng giáo họ Con Cuông.

Dịp này, đoàn đã tặng quà và chúc mừng giáo họ Con Cuông đón lễ Giáng sinh an lành, yên vui. Mong rằng giáo họ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Đoàn chúc mừng giáo họ Con Cuông đón lễ Giáng sinh an lành, yên vui.
Đoàn chúc mừng giáo họ Con Cuông đón lễ Giáng sinh an lành, yên vui.

Đại diện giáo họ Con Cuông cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy chính quyền huyện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới cấp ủy chính quyền huyện, cùng giáo họ luôn tạo mối quan hệ bền chặt, cùng huyện nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

                                            Bá Hậu

Tân Kỳ:

Ủy ban Hội LHTN huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh thiếu niên và nhân dân vùng giáo tại các xã Nghĩa Hành, Đồng Văn, Kỳ Tân và Tân An.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 20 chiếc chăn ấm, tổng trị giá 10.000.000 đồng; đồng thời, đến thăm hỏi, động viên gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, chúc đồng bào giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Tặng
Tặng quà cho nhân dân vùng giáo Tân Kỳ.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Hội LHTN huyện chỉ đạo Hội LHTN các trường THPT và TT GDTX, các Liên đội thăm và tặng quà cho thanh thiếu niên, gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số quà toàn huyện tặng trong dịp Noel năm nay là 86 suất, trị giá 15.700.000 đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, chính quyền và tuổi trẻ huyện nhà đối với các đồng bào vùng giáo.

                                                          Hoàng Trang

(Huyện đoàn Tân Kỳ)

BĐBP Nghệ An: 

Trong 2 ngày 22 và 23/12, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà và chúc mừng noel các vị linh mục, hội đồng mục vụ và bà con các giáo xứ trên địa bàn.

Tại các giáo xứ, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã thăm hỏi ân cần, tặng quà và chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, đón mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã cảm ơn các vị linh mục, bà con giáo dân ở địa bàn biên giới trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Đại tá Trần Minh Công tặng quà các linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ Cửa Lò
Đại tá Trần Minh Công tặng quà các linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ Cửa Lò.

Các vị linh mục, Hội đồng mục vụ các giáo xứ đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong thời gian qua đã tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt cho bà con giáo dân trong phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo...góp phần vào sự phát triển và đi lên về mọi mặt của đồng bào vùng giáo.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà những người uy tín trong cộng đồng giáo dân. Các đồn BP tuyến biển cũng đã cử các đoàn công tác về tại các giáo xứ chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Noel 2016./.

                             Hải Thượng 

(Biên phòng Nghệ An)

Tặng quà tại giáo họ Hồng Phúc

Ngày 23/12, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) thăm và tặng quà tại giáo họ Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) nhân dịp giáng sinh năm 2016.

thăm và tặng quà tại giáo Họ Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) nhân dịp giáng sinh năm 2016.
Thăm và tặng quà tại giáo họ Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) nhân dịp Giáng sinh năm 2016.

Tại giáo họ Hồng Phúc, đoàn đã tặng quà chúc mừng trưởng ban hành giáo Nguyễn Văn Bình và các vị chức sắc tôn giáo cùng bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh 2016. Trưởng ban hành giáo Giáo họ Hồng Phúc đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cấp ủy, chính quyền xã đã thường xuyên quan tâm đến bà con, trưởng ban cũng hứa sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của người công giáo yêu nước và vận động bà con giáo dân đoàn kết cũng cấp ủy, chính quyền để xây dựng quê hương phát triển./.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.