Hé mở bí ẩn về ngôi mộ cổ còn nguyên thi hài ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, người dân Thanh Chương đang bàn tán xôn xao về ngôi mộ cổ của thủy tổ dòng họ Trần Văn ở xóm 10 xã Thanh Đồng – một ngôi mộ cổ có nhiều điều đặc biệt.

Trước đó, ngày 8/1, anh em con cháu nội ngoại dòng họ Trần Văn có từ đường tại vùng Rú Cựu xã Thanh Đồng cùng đông đảo người dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ an táng mộ cụ thủy tổ tại núi Đội. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất cụ tổ này đã 3 lần được an táng.

Theo hội đồng gia tộc họ Trần Văn, cụ thủy tổ Trần Khắc Tuấn vốn là người làng Tràng ở Hà Tĩnh, trong những năm loạn lạc giữa thế kỷ 17 đã  đến định cư tại xã Thanh Đồng, làm nghề bốc thuốc. Hàng trăm năm nay, con cháu họ Trần Văn – làng Hạ (11 đời) vẫn truyền cho nhau chuyện mộ cụ tổ ở núi Mửa Mọn (nay thuộc khối 1, thị trấn Dùng) được làm “trong quan ngoài quách”.

Năm 1982, họ Trần tổ chức cải táng mộ thủy tổ để quy tập về nghĩa trang, nhưng không tìm thấy ngôi mộ cần tìm.

1.	Khi mới phát hiện ra ngôi mộ, do chưa có người nhận, anh Toàn đã cho cẩu lên xe trâu đưa về nghĩa trang Cơn Trộp
Khi mới phát hiện ra ngôi mộ, do chưa có người nhận, anh Toàn đã cho cẩu lên xe trâu đưa về nghĩa trang Cơn Trộp

Bất ngờ vào lúc 8 h ngày 7/12/2016, trong lúc múc đất tại khu vực núi Mửa để thi công công trình của giáo xứ Đại Yên, anh Nguyễn Đức Toàn ở xóm 10 và nhân công đã bất ngờ phát hiện ra ngôi mộ "trong quan ngoài quách" này.

Anh Toàn cho biết, lúc đầu, cứ nghĩ đây là tảng đá nhưng sau mới biết là ngôi mộ, anh đã liên hệ với gia tộc họ Trần về việc phát hiện ra ngôi mộ. Khi con cháu họ Trần chưa nhận mộ, anh và mọi người đã đưa đi mai táng tại nghĩa trang giáo họ tại vùng Cơn Trộp ở xóm 9.

Trông  mộ cổ giống như một khối bê tông
Quan tài của mộ cổ giống như một khối đá đông đặc

Sau khi xác nhận đúng là mộ tổ của dòng họ mình, ngày 8/1/2017, anh em dòng họ Trần Văn lại tổ chức lễ an táng cụ một lần nữa, di dời mộ cụ từ nghĩa trang giáo họ Đại Yên ở Cơn Trộp về nghĩa trang dòng họ Trần tại núi Đội, xóm 9.

Khoảng 5h sáng ngày 8/1,khi con cháu họ Trần tập trung đầy đủ tại nghĩa trang Cơn Trộp thì phát hiện ngôi mộ cụ tổ đã bị kẻ gian đào bới trong đêm 7/1. Ngôi mộ bị đào tung mộ đất, lật nghiêng cỗ quách sang một bên, làm lộ thi hài cụ thủy tổ. Con cháu họ Trần và những người có mặt hôm đó hết sức ngạc nhiên khi phát hiện thi hài sau gần 350 năm vẫn còn nguyên vẹn.

các
Thi hài trong ngôi mộ cổ sau gần 350 năm vẫn còn nguyên vẹn

Ngôi mộ này có cấu trúc “trong quan ngoài quách”. Quách là một khối hợp chất giống bê tông bọc lấy quan tài, dài khoảng 2,2 m, rộng 0,75 m, cao 0,8m. Theo những người hiểu biết trong họ, hợp chất này màu mâu trắng, khá mịn, có thể được làm nên từ mật mía, vỏ sò xay nhỏ…

Quan tài có khả năng làm từ gỗ dâu, bên trong sơn đỏ, màu sắc vẫn còn tươi sáng. Quách và quan tài dính chặt vào nhau, do quách đã bị vỡ mặt đáy nên kẻ gian lật nghiêng quách, cạy bật ván “địa” quan tài.

đá
Con cháu họ Trần an táng mộ cụ thủy tổ tại nghĩa trang núi Đội

Anh Trần Văn Hưng (34 tuổi) - Thị đội trưởng thị trấn Dùng, hậu duệ thứ 10 của cụ thủy tổ cho biết thi hài được bao bọc bằng một lớp vải dày từ đầu đến chân. Trên lớp vải này, chính giữa, từ cổ đến thắt lưng, có nhiều sợi dây được kết với nhau tạo thành một dải hình thoi giống như một dãy khuy áo. Đặc biệt, dù đã mai táng hơn 350 năm nhưng thi hài vẫn còn nguyên vẹn.

Trong quan tài còn có nhiều thứ vật chất màu đen, vụn, nhiều bông gòn, 1 túi vải màu nâu dài khoảng 25 cm rộng hơn 10 cm đã bị rạch thủng, rỗng ruột (nghi là kẻ gian đã rạch và lấy đi những thứ bên trong), 1 tấm ván dày khoảng 1cm, nằm lọt trong quan tài đã bị vỡ làm đôi, trên ván có 7 lỗ tròn, đường kính khoảng 2cm được đục đều đặn. Những thứ trong quan tài tỏa ra mùi thơm như mùi thuốc bắc. 

Việc phát hiện ra ngôi mộ cổ cách nay mấy trăm năm, “trong quan ngoài quách”, thi hài đang còn nguyên vẹn là chuyện hiếm, lạ. Tiếc rằng, chưa có cơ quan chuyên môn nào kịp tìm hiểu, nghiên cứu về ngôi mộ đặc biệt này, bởi vậy những bàn luận, thắc mắc của mọi người về ngôi mộ như niên đại chính xác, kỹ thuật mai táng, khâm liệm, hợp chất ‘bê tông”, mùi hương… tạm thời vẫn còn bí ẩn.

Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.