Hàng trăm nhà hàng ở Nghệ An bị bão vàu nát

(Banghean.vn) - Hàng chục gian hàng ở biển Cửa Hội bị gió giật phăng, nhiều mảnh tôn văng xa hàng trăm mét do ảnh hưởng của bão số 10.

 » Nghệ An: 1 người chết, 1 người bị thương do bão số 10

 » Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hộ đê trong bão

 » Thị xã biển Cửa Lò tan hoang sau bão số 10
 

Bão số 10 với sức gió cấp 9 cấp 10 khi đổ bộ vào vùng Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) đã khiến nước biển dâng, xô đổ cây xanh, thổi bay nhiều ki ốt cửa hàng kinh doanh của người dân. Ảnh: Sách Nguyễn
Bão số 10 với sức gió cấp 9 cấp 10 khi đổ bộ vào vùng Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) đã khiến nước biển dâng, xô đổ cây xanh, thổi bay nhiều ki ốt cửa hàng kinh doanh của người dân. Ảnh: Sách Nguyễn
Một người dân nỗ lực gom lại những vật dụng bị gió bão thổi bay. Ảnh: Sách Nguyễn
Một người dân nỗ lực gom lại những vật dụng bị gió bão thổi bay. Ảnh: Sách Nguyễn
Những mái tôn bị bão
Những mái tôn bị bão "vò nát" và tùa về một góc. Ảnh: Sách Nguyễn
Những hộ dân tìm nhặt lại vật dụng sau khi bão qua. Ảnh: Sách Nguyễn
Những hộ dân tìm nhặt lại vật dụng sau khi bão qua. Ảnh: Sách Nguyễn
Đến chiều tối 15/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại Nghệ An gió vẫn còn giật mạnh. Đặc biệt ở khu vực bãi biển Cửa Hội, thuộc phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Hàng chục gian hàng đã bị gió quật nát. Ảnh. Tiến Hùng.
Đến chiều tối 15/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại Nghệ An gió vẫn còn giật mạnh. Đặc biệt ở khu vực bãi biển Cửa Hội, thuộc phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Hàng chục gian hàng đã bị gió quật nát. Ảnh: Tiến Hùng.
Theo người dân, từ khoảng 11h gió bắt đầu giật mạnh, hàng loạt gian hàng bán hải sản lần lượt bị tốc, nhiều gian bị sập hoàn toàn. Ảnh. Tiến Hùng.
Theo người dân, từ khoảng 11h trưa nay, gió bắt đầu giật mạnh, hàng loạt gian hàng bán hải sản lần lượt bị tốc, nhiều gian bị sập hoàn toàn. Ảnh. Tiến Hùng. 
Những gian hàng bằng tôn bị gió vàu nát. Ảnh. Tiến Hùng.
Những gian hàng bằng tôn bị gió vàu nát. Ảnh: Tiến Hùng
Những cột trụ bằng bê tông bị gió bẻ gãy, trơ trọi thép. Ảnh. Tiến Hùng.
Những cột trụ bằng bê tông bị gió bẻ gãy, trơ trọi thép. Ảnh: Tiến Hùng
Hàng loạt gian hàng đổ sập mặc dù trước đó, chủ nhà hàng đã cẩn thận chằng chồng bằng dây thừng. Ảnh. Tiến Hùng.
Hàng loạt gian hàng đổ sập mặc dù trước đó, chủ nhà hàng đã cẩn thận chằng chống bằng dây thừng. Ảnh: Tiến Hùng.
Người dân cho hay, khu vực này có gần 80 gian hàng. Toàn bộ được làm bằng tôn. Tuy nhiên, đến chiều tối 15/9, phần lớn gian hàng ở đây đều bị ảnh hưởng. Ảnh. Tiến Hùng.
Người dân cho hay, khu vực này có gần 80 gian hàng. Toàn bộ được làm bằng tôn. Tuy nhiên, đến chiều tối 15/9, phần lớn gian hàng ở đây đều bị ảnh hưởng. Ảnh: Tiến Hùng
Những mảnh tôn bị quăng quật, văng xa hàng trăm mét. Chúng chỉ bị chặn lại khi vướng vào các gốc cây. Ảnh. Tiến Hùng.
Những mảnh tôn bị quăng quật, văng xa hàng trăm mét. Chúng chỉ bị chặn lại khi vướng vào các gốc cây. Ảnh: Tiến Hùng.
Người dân cố vớt vát tài sàn còn sót lại mang về. Theo báo cáo của UBND thị xã Cửa Lò, tính đến 15h chiều 15/9, toàn thị xã có hơn 350 ngôi nhà và ki ốt bị
Người dân cố vớt vát tài sàn còn sót lại mang về. Theo báo cáo của UBND thị xã Cửa Lò, tính đến 15h chiều 15/9, toàn thị xã có hơn 350 ngôi nhà và ki ốt bị tốc mái. 500 cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm biển quảng cáo, giàn đèn trang trí... bị giật sập. Ảnh: Tiến Hùng

Sách Nguyễn - Tiến Hùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.