Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chúc mừng Trường Chính trị tỉnh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đến tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng đi có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Chúc mừng Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường
Chúc mừng Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao việc nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành những chủ trương kịp thời để tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ảnh P.V

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường thời gian qua;  đặc biệt nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành những chủ trương kịp thời để tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong năm 2017 nhà trường đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Công tác phục vụ Hội thi giảng viên dạy chính trị giỏi toàn quốc lần thứ VI được tổ chức thành công. Cùng đó, Nhà trường tổ chức các hội thảo, nhiều những hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cóp ý nghĩa thiết thực, đóng góp hiệu quả trong  hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh,
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh P.V

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Mục tiêu nhà trường hướng tới là xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thành trường chuẩn quốc gia trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu đó, ngoài sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu nhà trường, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo và giảng viên của nhà trường phải hết sức cố gắng vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức, phong cách người giảng viên Trường Đảng, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng đó, nhà trường cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đáp ứng theo tiêu chí của trường chính trị chuẩn Quốc gia và yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hiện nay cũng như trong thời gian tới.

P.V

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.