Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão ở Nghệ An 200 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 21/11, Ngân hàng Nhà nước do ông Cao Văn Hợi – Phó Giám đốc Chi nhánh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đi thăm và trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão số 10 và mưa lũ trong tháng 10/2017 tại Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn và Đô Lương.

Tổng số quà hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng bao gồm 10 suất, mỗi gia đình có người bị thiệt mạng được 20 triệu đồng.

Trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Ngũ Văn Hà ở xóm 17, xã Khánh Sơn, Nam Đàn có con là cháu Nguyễn Văn Quyền sinh năm 2004 bị mất do lũ cuốn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Phan Thị Thúy ở xóm 3, xã Nam Tân (Nam Đàn) có con là Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 2000, bị thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Hải
Thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Cao Thị Hoa ở xóm Xuân Dung 2, xã Thanh Xuân, Thanh Chương có chồng là anh Nguyễn Hữu Dinh và con gái là Nguyễn Hải Yến bị sét đánh chết.
Thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Cao Thị Hoa ở xóm Xuân Dung 2, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) có chồng là anh Nguyễn Hữu Dinh và con gái là Nguyễn Hải Yến bị sét đánh chết. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho đại diện gia đình cháu Nguyễn Viết Huy và cháu Nguyễn Viết Thông là 2 cháu ở xã Thanh Hương, Thanh Chương bị đuối nước trong đợt mưa bão tháng 10.Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho gia đình cháu Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Viết Thông, ở xã Thanh Hương (Thanh Chương) bị đuối nước trong đợt mưa bão tháng 10. Ảnh: Nguyễn Hải
Thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình cháu Nguyễn Lê Quỳnh Trang, 12 tuổi ở thôn 3, xã Cao Sơn bị đuối nước. Ảnh: Nguyễn Hải
Thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình cháu Nguyễn Lê Quỳnh Trang, 12 tuổi ở thôn 3, xã Cao Sơn, Anh Sơn bị đuối nước do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Võ Thị Dung ở xóm 10, xã Đại Sơn, Đô Lương có chồng là Võ Văn Thư, sinh năm 1982 bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Võ Thị Dung ở xóm 10, xã Đại Sơn, Đô Lương có chồng là Võ Văn Thư, sinh năm 1982 bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho thân nhân gia đình ông Nguyễn Trung Hải, xóm 5, xã Quang Sơn, Đô Lương bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà hỗ trợ cho thân nhân gia đình ông Nguyễn Trung Hải, 51 tuổi xóm 5, xã Quang Sơn, Đô Lương bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết số tiền hỗ trợ trên nằm trong số tiền quyên góp 1 tỷ đồng được ngành Ngân hàng vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trích từ tiền lương để đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị nạn do thiên tai trên địa bàn Nghệ An./.

Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.