"Chào năm mới 2016" ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc VN

 Một trong những điểm nhấn của các hoạt động lần này là việc tái hiện nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co - mới được UNESCO tôn vinh.
Hoà chung trong không khí chào đón năm mới 2016 tại khắp vùng miền trong cả nước, sáng nay (1/1), Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động "Chào Năm mới 2016- Ẩm thực- nét văn hoá của dân tộc Việt Nam".
Với các hoạt động phong phú như trình diễn, giới thiệu không gian văn hoá ẩm thực, các sản vật đặc trưng 3 miền Bắc -Trung-Nam, tôn vinh Nghi thức trò chơi kéo của của đồng bào các dân tộc Mông (tỉnh Hà Giang), dân tộc Tày,  Nùng (tỉnh Lào Cai)... hoạt động Chào Năm mới tạo cho du khách một không gian trải nghiệm thú vị trong dịp nghỉ tết đầu năm mới 2016.
.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc Ban quản lý Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam chia sẻ: "Đầu năm mới, chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa với mong muốn, ước nguyện rằng các giá trị văn hóa sẽ tỏa sáng, đất nước phát triển an khang thịnh vượng. Qua đó tôn vinh trò chơi kéo co vừa đươc UNESCO tôn vinh là văn hóa phi vật thể của nhân loại và những nét ẩm thực văn hóa để giới thiệu cho du khách, đặc biệt là bạn bè quốc tế một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa dân tộc".
Một trong những điểm nhấn của các hoạt động lần này là việc tái hiện nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co - di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại mới được UNESCO công nhận. Kéo co không chỉ là một môn thể thao dân gian truyền thống mà đối với đồng bào Tày đó là một ngày hội cầu mong sức khoẻ, may mắn đầu năm. 
.
Tái hiện Nghi lễ trò chơi dân gian kéo co.
.
Kéo co
Ông Lục Văn Tỉnh, trưởng thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: "Đầu năm thường thường vào ngày 15 tháng Giêng, lễ hội mở làng sẽ mở ra, trong đó đặc biệt nhất là có lễ kéo co, đua sức đua tài cho muôn dân. Trưởng bản sẽ sắm 1 cái lễ, có xôi bảy mầu, một con gà, đĩa hoa quả để đến làm lễ, xin thần linh cho phép muôn làng được kéo co, sau đó dân làng mới đứng bên nam bên nữ đua tài kéo co. Khi kéo co phải có cả nam và nữ mới lên xuân, mới bình đẳng, hạnh phúc. Bên nào thắng bên đấy sẽ mạnh khoẻ cả năm, làm ăn phát đạt".
Sau khi nghi lễ được tái hiện, đông đảo người dân và du khách thập phương cùng hào hứng hoà mình vào lễ hội cùng đồng bào dân tộc Tày. 
Các hoạt động "Chào Năm mới 2016- Ẩm thực- nét văn hoá của dân tộc Việt Nam" sẽ được tổ chức đến hết này 3/1 tới. Dịp này, Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ giới thiệu đến nhân dân và du khách các hoạt động văn hóa của đồng bào Mường, Thái tại không gian nhà dân tộc Mường, dân tộc Thái và không gian Tháp Chăm, chùa Khmer.
Theo VOV.VN 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.