Những nhà thờ có kiến trúc độc lạ

Các nhà thờ này không chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ kiến trúc khác biệt.

Nhà nguyện Học viện không quân, Colorado, Mỹ: Hàng trăm nghìn du khách tới thăm Học viện không quân Barry Goldwater một phần là để tham quan nhà nguyện này. Hoàn tất năm 1963, đây là điểm tham quan nhân tạo đông khách nhất bang Colorado. Nhà nguyện có 100 khối tứ diện, mỗi khối nặng 5 tấn, phủ tấm nhôm loại được dùng chế tạo máy bay phản lực.

Nhà nguyện Học viện không quân, Colorado, Mỹ: Hàng trăm nghìn du khách tới thăm Học viện không quân Barry Goldwater một phần là để tham quan nhà nguyện này. Hoàn tất năm 1963, đây là điểm tham quan nhân tạo đông khách nhất bang Colorado. Nhà nguyện có 100 khối tứ diện, mỗi khối nặng 5 tấn, phủ tấm nhôm loại được dùng chế tạo máy bay phản lực. 

St. Samaan El Kharaz, Moqattam, Ai Cập: Nhà thờ St Samaan El Kharaz nằm ở khu vực vắng khách du lịch hơn của Ai Cập.

St. Samaan El Kharaz, Moqattam, Ai Cập: Nhà thờ St Samaan El Kharaz nằm ở khu vực vắng khách du lịch hơn của Ai Cập. 

Lối vào nhà thờ được dựng bằng đá, nhưng phần còn lại là một loạt hang động nối liền. Hang lớn nhất tạo thành một thính phòng không cửa, có sức chứa 10.000 người.

Lối vào nhà thờ được dựng bằng đá, nhưng phần còn lại là một loạt hang động nối liền. Hang lớn nhất tạo thành một thính phòng không cửa, có sức chứa 10.000 người. 

St Michel d’Aiguilhe, Le Puy-en-Velay, Pháp: Nằm trên khối đá núi lửa cao 80 m, nhà nguyện St Michel d’Aiguilhe được xây dựng từ thế kỷ 10. Du khách lên đây qua cầu thang 268 bậc được đục quanh khối đá.

St Michel d’Aiguilhe, Le Puy-en-Velay, Pháp: Nằm trên khối đá núi lửa cao 80 m, nhà nguyện St Michel d’Aiguilhe được xây dựng từ thế kỷ 10. Du khách lên đây qua cầu thang 268 bậc được đục quanh khối đá. 

Nhà thờ Temppeliaukio, Helsinki, Phần Lan: Thường gọi là nhà thờ đá, Temppeliaukio được đục vào một vỉa đá nguyên khối.

Nhà thờ Temppeliaukio, Helsinki, Phần Lan: Thường gọi là nhà thờ đá, Temppeliaukio được đục vào một vỉa đá nguyên khối. 

Phần nội thất bên trong kết hợp giữa bề mặt thô ráp của đá và trần nhà dát đồng lộng lẫy. Độ vang âm ở đây tuyệt đến mức đôi khi nhà thờ được dùng làm nơi tổ chức các buổi hòa nhạc.

Phần nội thất bên trong kết hợp giữa bề mặt thô ráp của đá và trần nhà dát đồng lộng lẫy. Độ vang âm ở đây tuyệt đến mức đôi khi nhà thờ được dùng làm nơi tổ chức các buổi hòa nhạc. 

Nhà nguyện Holy Cross, Arizona, Mỹ: Nhà thờ này nằm ở độ cao 75 m trên núi đá đỏ ở Sedona, nhìn xuống đồng bằng phía dưới. Holy Cross được thiết kế để tạo thành hình cây thập tự khi nhìn từ những góc nhất định.

Nhà nguyện Holy Cross, Arizona, Mỹ: Nhà thờ này nằm ở độ cao 75 m trên núi đá đỏ ở Sedona, nhìn xuống đồng bằng phía dưới. Holy Cross được thiết kế để tạo thành hình cây thập tự khi nhìn từ những góc nhất định. 

Las Lajas Sanctuary, Narino, Colombia: Las Lajas Sanctuary nằm bên một hẻm núi ở biên giới Colombia và Ecuador, được xây dựng năm 1949. Đây có lẽ là nhà thờ duy nhất trên thế giới nơi du khách phải đem theo hộ chiếu, do đi qua cây cầu là sang biên giới nước khác.

Las Lajas Sanctuary, Narino, Colombia: Las Lajas Sanctuary nằm bên một hẻm núi ở biên giới Colombia và Ecuador, được xây dựng năm 1949. Đây có lẽ là nhà thờ duy nhất trên thế giới nơi du khách phải đem theo hộ chiếu, do đi qua cây cầu là sang biên giới nước khác. 

Herz-Jesu-Kirche, Munich, Đức: Nằm ở trung tâm Munich, công trình tôn giáo này có dạng khối hộp lắp kính màu. Bên trong cũng được làm theo dạng lập phương bằng gỗ thích, khiến bệ thờ tràn ngập ánh sáng nhưng cũng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Herz-Jesu-Kirche, Munich, Đức: Nằm ở trung tâm Munich, công trình tôn giáo này có dạng khối hộp lắp kính màu. Bên trong cũng được làm theo dạng lập phương bằng gỗ thích, khiến bệ thờ tràn ngập ánh sáng nhưng cũng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. 

Nhà thờ Serbian Orthodox, Coober Pedy, Australia: Nhà thờ dưới lòng đất này nằm ở khu sa mạc, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Nhà thờ Serbian Orthodox, Coober Pedy, Australia: Nhà thờ dưới lòng đất này nằm ở khu sa mạc, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. 

Nơi đây do các thợ mỏ sinh sống ở vùng này dựng lên. Bên trong có sảnh nhà thờ, nơi ở cho tu sĩ và cả một ngôi trường.

Nơi đây do các thợ mỏ sinh sống ở vùng này dựng lên. Bên trong có sảnh nhà thờ, nơi ở cho tu sĩ và cả một ngôi trường. 

Thánh đường Évry, Essonne, Pháp: Tòa thánh đường 12 tầng này được xây từ 1 triệu viên gạch đỏ. Phần mái kính và vườn chanh được thiết kế mô phỏng mũ miện gai chúa Jesus đội.

Thánh đường Évry, Essonne, Pháp: Tòa thánh đường 12 tầng này được xây từ 1 triệu viên gạch đỏ. Phần mái kính và vườn chanh được thiết kế mô phỏng mũ miện gai chúa Jesus đội. 

Nhà thờ Saint Augustine, Paoay, Philippines: Nhà thờ Saint Augustine hay còn gọi là nhà thờ Paoay được xây dựng theo phong cách Baroque Tây Ban Nha. Saint Augustine có 24 trụ tường để bảo vệ công trình này khỏi động đất. Loại vữa dùng ở đây được trộn từ cát, nước chanh, nước mía, lá xoài, da và rơm.

Nhà thờ Saint Augustine, Paoay, Philippines: Nhà thờ Saint Augustine hay còn gọi là nhà thờ Paoay được xây dựng theo phong cách Baroque Tây Ban Nha. Saint Augustine có 24 trụ tường để bảo vệ công trình này khỏi động đất. Loại vữa dùng ở đây được trộn từ cát, nước chanh, nước mía, lá xoài, da và rơm. 

Thánh đường Christ, California, Mỹ: Đây là tòa nhà kính lớn nhất nước Mỹ khi hoàn tất vào năm 1982.

Thánh đường Christ, California, Mỹ: Đây là tòa nhà kính lớn nhất nước Mỹ khi hoàn tất vào năm 1982.  

Kiến trúc thánh đường tạo hiệu ứng pha lê khi nhìn lên từ bên trong.

Kiến trúc thánh đường tạo hiệu ứng pha lê khi nhìn lên từ bên trong. 

Nhà thờ Hallgrimur, Reykjavik, Iceland: Đây là nhà thờ lớn nhất và cũng là tòa nhà cao nhất Iceland. Hallgrimur có kiến trúc mô phỏng khung cảnh thiên nhiên Iceland, trong đó có núi lửa, băng trôi và các cột đá basalt.

Nhà thờ Hallgrimur, Reykjavik, Iceland: Đây là nhà thờ lớn nhất và cũng là tòa nhà cao nhất Iceland. Hallgrimur có kiến trúc mô phỏng khung cảnh thiên nhiên Iceland, trong đó có núi lửa, băng trôi và các cột đá basalt. 

Nhà thờ Nuestra Senora de la Altagracia, Higuey, Cộng hòa Dominica: Hàng nghìn tín đồ tới Nuestra Senora de la Altagracia hàng năm để chiêm ngưỡng hình ảnh thánh Altagracia. Ngoài ra, kiến trúc độc đáo với mặt tiền bê tông và cổng vòm cao cũng là điểm thu hút khách tham quan.

Nhà thờ Nuestra Senora de la Altagracia, Higuey, Cộng hòa Dominica: Hàng nghìn tín đồ tới Nuestra Senora de la Altagracia hàng năm để chiêm ngưỡng hình ảnh thánh Altagracia. Ngoài ra, kiến trúc độc đáo với mặt tiền bê tông và cổng vòm cao cũng là điểm thu hút khách tham quan. 

Nhà thờ Borgund, Lærdal, Na Uy: Nhà thờ ấn tượng này được xây bằng cách cắm các ván gỗ cong lên nền đá. Borgund được xây dựng năm 1180 và vẫn đứng vững sau gần một thiên niên kỷ. Nơi đây chỉ mở cửa đón khách vào mùa hè.

Nhà thờ Borgund, Lærdal, Na Uy: Nhà thờ ấn tượng này được xây bằng cách cắm các ván gỗ cong lên nền đá. Borgund được xây dựng năm 1180 và vẫn đứng vững sau gần một thiên niên kỷ. Nơi đây chỉ mở cửa đón khách vào mùa hè. 

Thánh đường Brasilia, thủ đô Brazil: Đây là một trong những công trình độc đáo nhất của Brazil, với phần mái tượng trưng cho đôi tay vươn tới thiên đường.

Thánh đường Brasilia, thủ đô Brazil: Đây là một trong những công trình độc đáo nhất của Brazil, với phần mái tượng trưng cho đôi tay vươn tới thiên đường. 

Bên trong nhà thờ tràn ngập ánh sáng nhờ trần kính màu. Nhà thờ đón khoảng 1 triệu lượt người mỗi năm và là điểm tham quan đông khách nhất thủ đô Brazil.

Bên trong nhà thờ tràn ngập ánh sáng nhờ trần kính màu. Nhà thờ đón khoảng 1 triệu lượt người mỗi năm và là điểm tham quan đông khách nhất thủ đô Brazil. 

Theo Zing.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.