Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Quỳnh Đôi

(Baonghean) - Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) ban hành và triển khai nghị quyết chuyên đề “nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới lên tiêu chuẩn kiểu mẫu”. 

Đồng chí Hồ Bảo Thông, Phó Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: “Hiện Quỳnh Đôi đang triển khai mở rộng, nâng cấp hệ thống vỉa hè, trồng cây xanh trên tuyến đường liên thôn. Đó vừa là tạo cảnh quan, môi trường vừa tạo bóng mát cho người dân có thể nghỉ chân. Điều này cũng là một trong những tiêu chí giao thông nông thôn được nâng cấp để đạt kiểu mẫu”. Cũng theo ông Thông, công việc trước mắt còn bộn bề, để đạt được tiêu chí kiểu mẫu, cần sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ và nhân dân.
Một góc nông thôn mới Quỳnh Đôi.
Một góc nông thôn mới Quỳnh Đôi.
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Đôi nêu cao quyết tâm phải xây dựng được xã đạt các tiêu chí nông thôn kiểu mẫu; đồng thời đảm bảo giữ được nền tảng văn hóa làng Quỳnh từ ngàn đời nay. Vì thế trong tiến trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã tập trung bám sát các mục tiêu đã được ban hành trong nghị quyết để xây dựng các chương trình hành động sát đúng như: Vận động nhân dân phát huy nội lực, hiến đất, chỉnh trang tường bao, mở rộng hành lang giao thông. Phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt đơn vị tốp đầu của huyện. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng hàng hóa làng nghề truyền thống. Từ đó các chương trình này được các phòng, ban cụ thể hóa triển khai tới tận các thôn, xóm. Bí thư Chi bộ thôn 2, đồng chí Hồ Sỹ Hồi cho biết: “Chúng tôi đã ban hành nghị quyết chuyên đề để nâng cao sức lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc vận động nhân dân hoàn thiện các tuyến đường bê tông các ngõ, xóm. Và việc đầu tiên là vận động nhân dân xây dựng các nắp mương hai bên đường để mở rộng và làm đẹp tuyến đường”. Được sự thống nhất của chi ủy và đồng thuận của nhân dân, nên chỉ trong vòng 1 tháng hơn 1 km kênh mương bám đường liên thôn, thuộc thôn 2 cơ bản được hoàn thành hệ thống nắp đậy, với chi phí khoảng hơn 200 triệu đồng, trung bình mỗi hộ đóng góp từ 1- 2 triệu đồng, có gia đình đóng góp tới 20 triệu đồng. Đồng chí Hồ Bảo Thông cho biết thêm: “Chỉ cần phát thông tin trên hệ thống truyền thanh xã là nhân dân hưởng ứng ngay, người góp công, người góp của dấy lên phong trào xây dựng giao thông nông thôn giữa các thôn, xóm”.  
Có được niềm tin đó là nhờ mảnh đất Quỳnh Đôi có truyền thống khoa bảng lâu đời, con em đi ra đỗ đạt, đều hướng về quê hương luôn thể hiện sự tri ân và cả lòng tự tôn. Vì thế, mỗi công trình ở đây đều mang dấu ấn của những người con quê hương như cổng làng được sự đầu tư của ông Hồ Sỹ Tiến, hay nhà văn hóa cộng đồng chị Phan Thị Quỳnh Như đầu tư gần 1,5 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2012 đến nay đã đưa vào sử dụng. Cùng đó là những công trình như nhà máy nước, nâng cấp di tích đền Thần, chợ Nồi, nhà truyền thống, bia tưởng niệm Thi sỹ Hồ Xuân Hương, Đài tưởng niệm liệt sỹ 1930 - 1931, tất cả đều nhận được sự đầu tư lớn của nhân dân và con em xa quê.
Năm 2014, khi bắt tay vào hoàn thiện 19 tiêu chí nông thôn mới, xã Quỳnh Đôi đã có 13 tiêu chí cứng. Tất cả các tiêu chí còn lại được đảng ủy xã đưa vào chủ trương lãnh đạo chung, và được hiện thực hóa bằng các nghị quyết chuyên đề từ các chi bộ thôn. Khi triển khai được đảng viên và nhân dân đồng thuận cao nên chỉ trong vòng 2 tháng các hạng mục cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành. Với 14,7 km đường bê tông nội thôn, hơn 4 km đường liên thôn và các công trình nhà học mầm non, trạm y tế, nhà làm việc, khuôn viên khu trung tâm, hệ thống truyền thanh không dây… Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới lên tới 207,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân và con em quê hương đóng góp 74,832 tỷ đồng. 
Phát huy truyền thống hiếu học, những năm gần đây, xã có các giải thưởng trao cho học sinh giỏi tỉnh, quốc gia. Sau đại hội, Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động, trong đó chú trọng việc phát huy truyền thống khoa bảng. Cùng đó, chú trọng xây dựng các làng nghề bún bánh, hương trầm. Nhiệm kỳ qua xã đã xây dựng được 1 làng nghề hương trầm ở thôn 3, thôn 4 có 10 hộ và 50 lao động có việc làm thường xuyên; làng có nghề mây tre đan ở thôn 2, thôn 5 với 67 lao động; làng nghề bún bánh cũng đã tạo được thương hiệu và cho thu nhập ổn định. 
Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, đồng thời có đời sống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc truyền thống, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi đang huy động mọi nguồn lực, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, tập trung nâng cấp từng tiêu chí bền vững.
Bài, ảnh: Thanh Nga

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.