Xe tăng chủ lực của Trung Quốc gãy rời bánh khi thi đấu

Một xe tăng Type 96B của Trung Quốc đã bị văng bánh khi vượt chướng ngại vật trong Hội thao Quân sự Quốc tế 2016 diễn ra tại Nga.

Tình huống diễn ra tại buổi chung kết cuộc đua xe tăng (tank biathlon) ngày 13/8 trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế 2016 diễn ra tại Nga. Sau khi vượt qua bãi chướng ngại vật, chiếc xe tăng Type 96B của Trung Quốc mở hết tốc lao về đích, nhưng bất ngờ một bánh trước của chiếc xe tăng gãy rời khỏi trục và văng ra ngoài, theo Epoch Times.

Chiếc xe tăng sau đó phải dừng lại để sửa chữa. Sự cố khiến đội Trung Quốc bị chậm thời gian và về thứ hai ở nội dung vượt chướng ngại vật.

Nội dung tank biathlon trong Hội thao Quân sự Quốc tế được coi là cuộc đấu giữa tăng T-72 do Nga sản xuất với tăng Type 96B của Trung Quốc. 

Mẫu tăng chiến đấu chủ lực mới Type 96B trên thực tế là biến thể cải tiến của xe tăng Type 96A được biên chế cho lục quân Trung Quốc từ năm 1997, với hệ thống máy tính, liên lạc kỹ thuật số được nâng cấp, trong khi thiết kế tháp pháo và hệ thống cảm biến quang học được giữ nguyên.

Trong cuộc đấu xe tăng năm ngoái, tăng Type 96A của Trung Quốc đã thất thế trước T-72 do chỉ trang bị động cơ 780 mã lực yếu đuối. Đội Trung Quốc năm nay đã khắc phục nhược điểm này bằng cách trang bị động cơ 1.200 mã lực cho tăng Type 96B, nhưng có vẻ như độ tin cậy về cơ khí vẫn chưa được cải thiện.

xe-tang-chu-luc-cua-trung-quoc-gay-roi-banh-khi-thi-dau

Xe tăng Type 96B của đội Trung Quốc và chiếc bánh bị văng ra ngoài. Ảnh: MilitaryInformant

Trong một cuộc diễn tập quân sự hồi năm 2013 ở khu vực Nội Mông, một tiểu đoàn tăng của Trung Quốc đã mất đến quá nửa số xe tăng Type 96A trong đội hình chỉ vì trục trặc kỹ thuật và hỏng hóc.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.