Xúc động giây phút đoàn tụ gia đình ly tán Hàn-Triều

390 người từ 96 gia đình Hàn Quốc đã bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên đã được đoàn tụ với người thân. Họ đã không kìm được nước mắt khi được gặp lại bố mẹ, vợ chồng, con cái sau hơn 60 năm xa cách.  

Một số hình ảnh xúc động khi lại giây phút đoàn tụ tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang thuộc bờ biển phía Đông của Triều Tiên: 

a

390 người từ 96 gia đình Hàn Quốc đã tới khu nghỉ dưỡng Kumgang để tham gia đợt đoàn tụ lần thứ nhất diễn ra từ 20 đến ngày 22/10. Ảnh: Yonhap / EPA

a
Gia đình ly tán là một trong các vấn đề nhân đạo cấp bách nhất giữa 2 nước bởi hầu hết các thành viên gia đình còn sống sót sau ly tán đều đã hơn 80 tuổi. Ước tính khoảng một nửa trong số 129.700 người bị ly tán đã qua đời. Trong ảnh: Một cụ ông được tình nguyện viên đưa đến nơi gặp mặt. Ảnh: Reuters
a

Các cuộc đoàn tụ lần này diễn ra sau thỏa thuận bước ngoạt giữa 2 nước hôm 25/8. Trong 3 ngày của mỗi đợt đoàn tụ, những người tham gia sẽ được gặp mặt người thân của mình 6 lần, gồm cả các cuộc gặp gỡ riêng tư và cùng với các gia đình khác, mỗi cuộc gặp chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: Reuters

a

Ông Min Ho-shik, 84 tuổi (cư dân Hàn Quốc) xúc động khi gặp lại em gái, bà Min Eun Shik, 81 tuổi.  Ảnh: Reuters

a

Cụ bà người Hàn Quốc Lee Soon-kyu (trái), 85 tuổi vui mừng khôn xiết khi gặp lại người chồng của mình, ông Oh Se In, 83 tuổi đang sinh sống ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters

a

Bà Lee Jung-sook (phải), 68 tuổi, người Hàn Quốc ghé sát chuyện trò với người cha là Lee Heung Jong, 88 tuổi, người Triều Tiên. Ảnh: Reuters

a

Ông Lim Choong-hwan (trái), 72 tuổi, vui mừng gặp lại người thân của mình, bà Lim Ok Rye, 82 tuổi (người Triều Tiên).  Ảnh: Reuters

a

Ông Oh In-se, người Triều Tiên (giữa) xúc động khi gặp lại con trai, ông Oh Jang-kyun (bên phải), người Hàn Quốc sau 60 năm xa cách. Ảnh: Pool/Getty Images

a

Ông Chae Hui-yang (phải) người Hàn Quốc, 66 tuổi ôm chầm lấy người cha Triều Tiên của mình, ông Hun Chae-Sik (trái), 88 tuổi, trong ngày đầu tiên của cuộc đoàn tụ gia đình. Ảnh: AP

Phương Thảo 

(Theo Reuters/ The Guardian)

 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.