Ý điều tra vụ việc tìm thấy xác 26 bé gái trên biển

Nhà chức trách Ý đã mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết bi thảm của 26 bé gái đã được tìm thấy thi thể trên biển Địa Trung Hải cuối tuần qua.

​180 người mất tích, nghi đã chết trên Địa Trung HảiChìm tàu trên Địa Trung Hải, xác 74 người dạt vô bờ​Cứu sống hơn 700 người di cư trên Địa Trung Hải 

Lực lượng chức năng chuẩn bị quan tài để thi thể người bị nạn trên biển chờ ở cảng của Ý - Ảnh: CNN
Lực lượng chức năng chuẩn bị quan tài để thi thể người bị nạn trên biển chờ ở cảng của Ý - Ảnh: CNN

Theo đài CNN, các bé gái xấu số trong độ tuổi 14-18 này được cho là người di cư từ Niger và Nigeria đã lên tàu vượt biên từ Libya tới châu Âu những ngày cuối tuần qua.

Quan chức cảnh sát Lorena Ciccotti của vùng Salerno cho biết ngày 7/11 công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành và nhà điều tra sẽ biết được các bé gái có bị đánh đập hay lạm dụng tình dục không.

Thi thể của các bé gái được tìm thấy ở vùng nước gần với một chiếc thuyền cao su sơ sài. Khi lực lượng cứu hộ tới, tất cả những người trên thuyền đều đã rơi xuống nước. 

Các nhân viên cứu hộ đã cứu được một số người sống sót đang cố bám trụ bên cạnh thi thể các bé gái nổi lên bên cạnh.

Đây chỉ là một trong số 4 đợt cứu hộ khác nhau trên Địa Trung Hải cuối tuần qua. Đã có khoảng 400 người được đưa lên tàu Cantabria của Tây Ban Nha và chở về thành phố cảng Salermo của Ý. Trong đó có 90 phụ nữ và 52 trẻ em, có cả một em bé sơ sinh mới một tuần tuổi.

Theo TTO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.