Y tá Đức sát hại 'gần 90 bệnh nhân'

(Baonghean.vn)- Cảnh sát Đức ngày 28/8 thông báo một y tá nam, vốn đã bị kết án tù chung thân 2 năm trước vì giết hại 2 bệnh nhân do sử dụng quá liều thuốc gây chết người, đã giết hại tổng cộng ít nhất 90 bệnh nhân. Đây được coi là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Đức thời hậu chiến. 

Niels Hoegel, giấu mặt trong phiên xét xử, đã bị kết án tù chung thân năm 2015. Ảnh: AFP
Niels Hoegel, giấu mặt trong phiên xét xử, đã bị kết án tù chung thân năm 2015. Ảnh: AFP

Niels Hoegel, 40 tuổi, đã bị kết án tù chung thân tháng 2/2015 vì tội giết hại 2 bệnh nhân và tội cố ý giết hại các bệnh nhân tại khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Delmenhorst gần thành phố Bremen, phía Bắc nước Đức.

Cảnh sát cho rằng kể từ thời gian đó, các điều tra viên đã khai quật tử thi và khám nghiệm thêm nhiều thi thể, từ đó tìm thấy thêm bằng chứng về việc đối tượng này giết hại nhiều bệnh nhân. 

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng Arne Schmidt cho rằng con số bệnh nhân thiệt mạng “là có một không hai trong lịch sử Cộng hòa Đức”, đồng thời cho biết tên Hoegel giết hại ngẫu nhiên, nhất là các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng cho biết “không thể diễn tả thành lời” trước con số 90 bệnh nhân bị sát hại, và thậm chí con số này còn cao hơn thế bởi có những trường hợp không thể chứng minh. 

Hoegel thừa nhận đã tiêm cho bệnh nhân một loại thuốc có thể gây chứng suy tim hay trụy tuần hoàn, rồi hắn ta sau đó cố gắng cứu chữa cho họ, và nếu thành công, thì sẽ được tung hô trước các đồng nghiệp của mình. Tên này cho biết hắn cảm thấy phấn khích khi cứu mạng thành công một bệnh nhân, và cảm thấy đau khổ khi thất bại. 

Hiện có hơn 130 thi thể bệnh nhân đã được khai quật và khám nghiệm để tìm thêm bằng chứng của việc sử dụng thuốc gây chết người. Vụ việc ghê rợn đã từng xảy ra vào năm 2005, khi một đồng nghiệp của Hoegel chứng kiến tên này tiêm thuốc cho một bệnh nhân tại bệnh viện Delmenhorst. May mắn bệnh nhân này sống sót và tên Hoegel bị bắt giữ, đến năm 2008 bị kết án 7,5 năm tù vì tội cố ý giết người./.


Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.