Đưa robot mô phỏng con người, côn trùng vào cuộc sống

Khủng long, côn trùng và thậm chí là các nhân vật lịch sử đều nằm trong số các đối tượng được Công ty Kokoro có trụ sở ở Tokyo chuyên về robot đưa vào thực tế cuộc sống với khả năng nhìn, di chuyển và phát ra âm thanh giống như thật.

Robot Geminoid TMF có thể biểu thị các sắc thái tình cảm giống y như người thật. (Nguồn: AFP/Getty)
Robot Geminoid TMF có thể biểu thị các sắc thái tình cảm giống y như người thật. (Nguồn: AFP/Getty)
Để tạo ra các sản phẩm với độ xác thực cao, Công ty Kokoro ở thành phố Hamura, ngoại ô Tokyo, đã tuyển dụng các chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật, lập trình máy tính và thiết kế mẫu.
Phó Tổng giám đốc Ban kế hoạch Kokoro, bà Yuko Yokota cho biết: “Chúng tôi đã chế tạo thành công các robot giống như thật bằng cách thử nghiệm và hình dung một cách thấu đáo hệ sinh thái và môi trường xung quanh mỗi sinh vật, cụ thể như chúng ăn gì và phát ra âm thanh ra sao.”
Đơn cử như khi phát triển robot cá voi, nhân viên đã quan sát giải phẫu của một con cá voi để hiểu được cấu tạo phức tạp của các nhóm cơ và xương của loài cá này.
Công ty Kokoro - một công ty con của “đại gia” tiếp thị văn hóa nhạc pop nổi tiếng Sanrio Co. được biết đến với thương hiệu nổi tiếng Hello Kitty, hiện sản xuất khoảng 30 robot mỗi năm, bao gồm nhiều loài động vật và cả con người.
Trong số các mẫu robot này có phiên bản robot nhà vi khuẩn học nổi tiếng Nhật Bản Hideyo Noguchi và cả các sinh vật tưởng tượng như nàng tiên cá.
Một số robot được các cơ sở y tế và công ty sử dụng để thí nghiệm và nghiên cứu trong khi số khác được trưng bày tại các viện bảo tàng. 
Kokoro cũng xuất khẩu các robot cho khách hàng nước ngoài, mang lại một nửa doanh thu cho công ty.
Bà Yokota cho biết các robot giống người thật (humanoid) là thách thức lớn nhất vì một chuyển động vụng về thôi cũng có thể xua tan ảo tưởng về chủ nghĩa hiện thực ngay cả khi vẻ bề ngoài của robot có giống với thực tế đến đâu.
Để chế tạo một robot người, công ty đã sử dụng hệ thống mô phỏng các chuyển động của hệ cơ xung quanh miệng. 
Hãng chế tạo cũng sử dụng chất liệu silicone để sản xuất các bộ phận để trông giống với da thật hơn, hoàn thiện tới mức có thể nhìn thấy các mạch máu.
Hồi năm 2005, công ty đã liên kết với Đại học Osaka sản xuất một robot người trông giống như thật. Robot này đã được công nhận kỷ lục Guinness thế giới là mô phỏng người thật đầu tiên trên thế giới.
Theo bà Yokota, Công ty có tên là “Kokoro” có nghĩa là "trái tim" với hy vọng trở thành công ty có thể tạo ra “một cỗ máy chăm sóc mang trái tim con người.”
Bà nói: “Chúng tôi cảm thấy thành công mỗi khi mọi người thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy những chú robot của chúng tôi”./.
Theo Việt Nam +

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.