Nghệ An: 6 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp tăng 8,99%

(Baonghean.vn) - Sản xuất công nghiệp trong tỉnh tuy đang trên đà phục hồi. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 6 tháng đầu năm 2015 ước tăng 8,99% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Sở Công thương, do nhu cầu xây dựng các công trình đầu năm và một số sản phẩm đã tìm được thị trường tiêu thụ nay đang dần ổn định sản xuất, nên chỉ số công nghiệp khai khoáng tăng 8,49% so với cùng kỳ.

Kiểm tra dây chuyền thiết bị tại nhà máy bia Hà Nội (KCN Nam Cấm)
Kiểm tra dây chuyền thiết bị tại nhà máy bia Hà Nội (KCN Nam Cấm)

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,12% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến tăng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm cho mức tiêu thụ một số sản sản phẩm tăng như sữa, bia... Một số nhà máy đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp dây chuyền sản xuất và tìm được thị trường tiêu thụ nên có sản lượng tăng khá; sản phẩm là đầu vào của ngành xây dựng đầu năm tăng cao (như xi măng, gạch granit, tấm lợp...).

6 tháng, sản lượng gạch xây dựng tăng khá (Ảnh: công nhân công ty gạch Yên Thành bốc xếp sản phẩm đi tiêu thụ
6 tháng, sản lượng gạch xây dựng tăng khá (Ảnh: công nhân nhà máy gạch tuynel ở Đồng Thành, Yên Thành bốc xếp sản phẩm đi tiêu thụ)

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước tăng 9,6%; nguyên nhân tăng chủ yếu do các thuỷ điện Nậm Nơn, Nậm Mô bắt đầu hoà lưới điện quốc gia từ tháng 1/2015 và thuỷ điện Bản Vẽ hạ mực nước để sửa chữa bề mặt thượng lưu đập nên điện sản xuất tăng mạnh.

Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm trước là: điện sản xuất (1019 triệu KWh, tăng 11,61%), điện thương phẩm (993 triệu KWh, tăng 5,75%), sữa tươi (78,51 triệu lít, tăng 58,9%), bia chai (35,4 triệu lít, tăng 13,74%), bia hơi (15,57 triệu lít, tăng 21,2%), đá xây dựng (1,2 triệu m3, tăng 18,22%), xi măng (874,13 ngàn tấn, tăng 26,57%), gạch granit (1.131 ngàn m2, tăng 23,34%)...  

“Sản xuất công nghiệp trong tỉnh tuy đang trên đà phục hồi nhưng còn chậm, chưa vững chắc.Thời gian tới, ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là ngành chế biến; phát triển thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; đưa hàng hoá, dịch vụ về khu vực nông thôn, đổi mới các kênh thu mua, phân phối. Chú trọng tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị cho các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất hiện có phát huy tối đa năng lực sản xuất, nhất là nhà máy bia, thuỷ điện, các mũi trọng điểm.”- ông Phan Thanh Tịnh-Giám đốc Sở Công Thương cho biết.

Thu Huyền

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.