Làng hoa vào vụ tết

(Baonghean.vn) - Người trồng hoa tết ở Yên Thành, Diễn Châu... đang tất bật vào vụ. Năm nay dự báo khí hậu ấm hơn các năm, nên người trồng hoa phải biết cách xử lý cho hoa nở đúng dịp.

Huyện Yên Thành có khoảng 1 ha đất sản xuất, người dân tận dụng vụ đông để trồng hoa phục vụ tết. Còn ở huyện Diễn Châu diện tích đất được trồng hoa tết nhiều hơn, với khoảng 10 ha. Do nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ở vùng nông thôn là chính, những vườn hoa ở đây chủ yếu là hoa cúc các loại. Mặc dù hoa mới trồng được ít ngày, nhưng người trồng hoa vẫn phải tất bật suốt ngày.

Vườn hoa của ga đình anh Nguyễn Văn An, xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu năm nay trồng 5 sào hoa cúc. Sau khi cây giống trồng được 3 ngày, công việc đầu tiên là kéo điện ra vườn để thắp sáng vào ban đêm.
Vườn hoa của ga đình anh Nguyễn Văn An, xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu năm nay trồng 5 sào hoa cúc. Sau khi cây giống trồng được 3 ngày, công việc đầu tiên là kéo điện để thắp sáng cho vườn hoa vào ban đêm.
Anh An cho biết, ngần ấy diện tích phải sử dụng hàng nghìn mét dây điện và lắp khoảng 800 bóng đèn.
Anh An cho biết, với 5 sào đất trồng hoa phải sử dụng hàng nghìn mét dây điện và lắp khoảng 800 bóng đèn.
Chị Phạm Thị Ngọc Tuyết (vợ anh An) cho biết, để cây hoa phát triển nhanh, bông hoa to đẹp, cần phải bón thúc phân chuồng hoai cho cây hoa từ 1 - 2 lần.
Chị Phạm Thị Ngọc Tuyết (vợ anh An) cho biết, để cây hoa phát triển nhanh, bông hoa to đẹp, cần phải bón thúc cho cây hoa từ 1 - 2 lần.
Để cây hoa không bị đổ, gãy, người trồng hoa phải sử dụng lưới để nhấc dần theo chiều cao của cây hoa.
Để cây hoa không bị đổ, gãy, người trồng hoa phải sử dụng lưới để nhấc dần theo chiều cao của cây hoa.
Để hoa phát triển chiều cao, người trồng hoa phải thắp điện sáng suốt đêm trong suốt gần 1 tháng đầu.
Để hoa phát triển chiều cao, người trồng hoa phải thắp điện sáng suốt đêm trong suốt gần 1 tháng đầu để tăng ánh sáng không cho cây cho cây hoa rơi vào trạng thái ngủ.
Ông Phan ăn Hiền ở xóm 3, Thị trấn Yên Thành tận dụng ánh sáng của hàng trăm bóng điện để tưới cho hoa.
Ông Phan Văn Hiền ở xóm 3, Thị trấn Yên Thành tận dụng ánh sáng của hàng trăm bóng điện để tưới cho hoa.

 Xuân Hoàng

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.