Xã Thanh Tiên (Thanh Chương) và Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, xã Thanh Tiên (Thanh Chương) đã long trọng tổ chức lễ đón bằng Chuẩn quốc gia Nông thôn mới và cờ thi đua của UBND tỉnh. Tới dự lễ có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy Vinh, Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện Thanh Chương.

A
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dự lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Thanh Tiên.

Được chọn là xã đơn vị điểm trong xây dựng NTM của Thanh Chương, trong nhiều năm qua xã Thanh Tiên đã chủ động và tích cực đầu tư nhiều nguồn lực, từng bước xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện với quyết tâm cao. Sau 5 năm xây dựng NTM, Thanh Tiên đã huy động được 106 tỷ đồng cứng hóa đường giao thông, nâng cấp toàn bộ các công trình trạm bơm và các mương tưới đảm bảo phục vụ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu  cho 200 ha lúa và rau màu trên địa bàn. 

Hệ thống cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư xây dựng, chất lượng dạy và học được nâng cao, 3 trường học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. 100% thôn, xóm có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn, có 11/13 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.  Xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế mức độ II. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng.

a
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng.

 Ngoài phát triển kinh tế xã hội, Thanh Tiên cũng là đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm cao độ, Thanh Tiên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Dịp này, cán bộ nhân dân Thanh Tiên còn vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015. Dịp này UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng NTM.  

a
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng đạt chuẩn NTM cho  xã Thanh Tiên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và huyện, các đồng chí Lê Ngọc Hoa P. Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Viết Thanh Bí thư Thành ủy Vinh và Nguyễn Văn Quế- Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã trao bằng, cờ thi đua và các phần thưởng khác cho các tập thể, cá nhân.

a
Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vinh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho xã.
a
Trường tiểu học Thanh Tiên (Thanh Chương). Ảnh: Đạm Phương

Đình Hà

* Cũng trong ngày 26/3, Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) làm lễ công bố xã đạt chuẩn NTM. Tới dự có đồng chí Vi Lưu Bình – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, đồng chí Hoàng Danh Lai – PBT, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, nghành cấp tỉnh, huyện, lãnh đạo và nhân dân xã Quỳnh Hưng.

a
Đồng chí Vi Lưu Bình, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh trao bằng đạt chuẩn NTM cho xã Quỳnh Hưng. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Quỳnh Hưng đã huy động được trên 282 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó có hơn một nửa nguồn vốn đầu tư (tương đương với trên 197 tỷ đồng) là do nhân dân đóng góp. Cùng với đó, có các hộ dân đã tự nguyện hiến đất hơn 7000m2, đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đến nay, 100% đường trục xã, đường liên thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính dẫn ra đồng được cứng hóa. Hệ thống trạm y tế, trường học, nhà văn hóa các thôn được xây dựng khang trang. Xã Quỳnh Hưng đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Với những kết quả đó, xã Quỳnh Hưng được chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015.

a
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của Quỳnh Hưng được khen thưởng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vi Lưu Bình - Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đánh giá cao những kết quả mà xã Quỳnh Hưng đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hưng cần phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Tiếp tục làm tốt công tác y tế, giáo dục, chăm lo công tác xã hội để cho nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quỳnh Hưng và trao 500 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi trong thời gian tới. 

Thanh Toàn

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.