Nuôi gà chọi thu lãi 'khủng' ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Anh Hồ Văn Nam ở xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) được nhiều người biết đến với  mô hình nuôi gà chọi cho thu nhập “ khủng” với gần 200 triệu đồng/năm.

a
Gà chọi đến tuổi xuất bán của anh Hồ Năm Nam

Thực hiện chủ trương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, năm 2003, anh Hồ Văn Nam (Quỳnh Thạch- Quỳnh Lưu) đã mạnh dạn chuyển đổi gần 1 ha diện tích đất sâu trũng, bỏ hoang để trồng cây ăn quả; cùng với đó anh đào ao thả cá và chăn nuôi gia cầm. Sau một thời gian chăn nuôi vịt, thấy hiệu quả kinh tế không cao nên anh đã tìm về huyện Nam Đàn để mua 2 đôi gà chọi giống về nuôi.

Nhờ áp dụng quy trình nuôi đúng kỹ thuật nên đàn gà nhanh phát triển và sinh sản tốt. Từ 2 cặp gà trống, mái sinh sản, đến nay trang trại của anh có gần 300 con gà chọi.

“Gà chọi dễ nuôi, nhanh lớn, sức đề kháng tốt nên ít dịch bệnh. Sau 7-9 tháng nuôi sẽ được bán cho khách hàng có nhu cầu nuôi gà “đá” có giá cao gấp 6-7 lần so với gà thường”. Anh Nam chia sẻ.

a
Đàn gà chọi của anh Nam 

Anh Nam cho biết, gà chọi nuôi trong khoảng từ 7 đến 9 tháng sẽ có trọng lượng từ 2 kg- 3 kg /con được bán với giá từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/con. Nếu như nuôi thêm 2 -3 tháng nữa, đến khi con gà trống biết “đá” thì có giá cao hơn từ 1- 2 triệu đồng/con. Từ chăn nuôi gà chọi, mỗi năm gia đình anh Nam xuất bán hơn 200 con gà chọi trống, sau khi trừ chi phí, anh thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Theo anh Nam, muốn có được những con gà chiến, người nuôi phải chú ý đến con bố mẹ, nhất là con mái phải khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Ngoài ra, gà mẹ phải lớn khỏe, thường đạt trọng lượng từ 2,8 – 3,5kg. Khi tuyển chọn gà trống, họ sẽ cho nhốt riêng và “o bế” cho lớn để thành gà đá. Nuôi gà đá khác với gà thịt là nhốt riêng từng con trong một chuồng rộng 1 m2. Mỗi ngày phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thức ăn chủ yếu là lúa, nước uống lúc nào cũng có sẵn trong chuồng.

a
Trang trại còn trồng ổi hàng hóa

Ngoài nuôi gà chọi, gia đình anh Nam còn trồng thêm 300 gốc ổi, đào ao, thả cá, thu hoạch về gần 100 triệu đồng/năm.

Ông Đặng Ngọc Nhạc- Chủ nhiệm HTX Lam Cầu, xã Quỳnh Thạch cho biết, anh Hồ Văn Nam là xã viên có mô hình chăn nuôi gà chọi lớn nhất ở xã. Anh là người mạnh dạn trong việc tìm tòi các con giống vật nuôi có hiệu quả để phát triển kinh tế. Từ vùng đất sâu trũng, hoang hóa, anh đã biến mảnh đất này trở nên màu mỡ, hiệu quả. Anh là tấm gương để nhiều xã viên khác học tập.

Việt Hùng

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.