Nỗ lực sớm đưa Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết vào hoạt động

(Baonghean) - Với mục tiêu đưa Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc) hoạt động vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay, Công ty CP xi măng Sông Lam (Tập đoàn xi măng The Vissai) đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ lắp ráp dây chuyền. Khí thế sản xuất trên đại công trường ở Nghi Thiết đang sôi động 24/24h.

Anh Bernd Kӧsken (trái) đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cùng công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam lắp đặt dây chuyền Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn
Anh Bernd Kӧsken (trái) đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cùng công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam lắp đặt dây chuyền Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Sơn

Những ngày này, trên công trường cụm Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc), hàng trăm công nhân của 7 nhà thầu tích cực lắp đặt các dây chuyền vừa được nhập về từ Cộng hòa liên bang Đức. Dây chuyền thứ nhất trong 3 trạm nghiền, có công suất 300 tấn xi măng/giờ đã hoàn thành lắp đặt khoảng 70% khối lượng. 

Trong số hàng trăm công nhân lao động 24/24h tại công trường. Anh Bernd Kӧsken, đến từ Cộng hòa liên bang Đức luôn bám sát các công đoạn, từ việc tháo dỡ máy móc trong kiện hàng đến lắp đặt trên thực địa. Dù bận rộn làm việc nhưng trên khuôn mặt của Bernd Kӧsken luôn thể hiện niềm phấn khởi. Bởi theo anh, được đến Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc, giám sát lắp đặt dây chuyền cho trạm nghiền xi măng là một cơ may. Trước đây, anh từng nghe nhiều người Đức kể về vùng đất này với những ghi nhận và nay được trực tiếp đến để cảm nhận là một “duyên may”.

Anh Bernd Kӧsken thực sự ấn tượng bởi sự thân thiện của công nhân các vùng miền người Việt Nam đang lao động trên công trường Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Đặc biệt, anh rất thích sự “chân chất” của những công nhân người Nghệ An và khẳng định rằng: “Người Nghệ An rất friendly (thân thiện), heartfelt (chân thành)... Rất vui mừng khi chúng ta hợp tác để cùng phát triển”. 

Công trường thi công Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Hồ Phương
Công trường thi công Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Hồ Phương

Đến nay, với sự nỗ lực chung của tất cả công nhân thuộc các công ty trong và ngoài nước, kho chứa clinkers trên 100.000 tấn đã hoàn thành, các cụm máy của trạm nghiền được đưa lên giá đang kết nối các khâu đoạn, hệ thống dây chuyền xi măng sau trạm nghiền đã lắp đặt, các cột xi-lô để chứa xi măng bột đã cơ bản hoàn thành... Tất cả cùng với hoạt động xây dựng cảng biển đã tạo nên một đại công trình sôi động ở vùng biển Nghi Thiết.

Tổng Giám đốc Tập đoàn xi măng The Vissai: Hiệu ứng tốt khi vào đầu tư tại Nghệ An

Trong vòng 3 năm qua Tập đoàn xi măng Vissai đã trở thành nhà đầu tư và triển khai đồng loạt nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm: mua lại và xây dựng hoàn thiện Nhà máy Xi măng dầu khí 12/9 huyện Anh Sơn, đầu tư và xây dựng mới hai dây chuyền nhà máy xi măng ở xã Bài Sơn, Đô Lương, đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng và Cảng quốc tế tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc.

Những kết quả đạt được vừa qua được xem là kỷ lục của ngành xi măng địa phương nói chung và tạo hiệu ứng tốt cho Tập đoàn Vissai nói riêng khi đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Tổng giám đốc Tập đoàn xi măng The Vissai. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Tổng giám đốc Tập đoàn Xi măng The Vissai khẳng định: Về dự án Cảng quốc tế tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Tập đoàn Xi măng Vissai quyết liệt triển khai các dự án kinh doanh và chính thức đưa vào hoạt động bắt đầu từ tháng 30/4/2017 góp phần chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Ảnh: Thành Cường

Dẫn chúng tôi tham quan một số khâu đoạn của công trình, anh Cao Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc công trường Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết chia sẻ: “Mục tiêu của Tập đoàn Xi măng The Vissai và Công ty CP Xi măng Sông Lam là đưa công trình đi vào hoạt động vào đúng dịp Kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay; vì vậy, chúng tôi thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Để thúc đẩy tiến độ cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình, đội ngũ cán bộ giám sát công trường chia các ca kíp, bám sát các công đoạn 24/24h...”.

Với mục tiêu đặt ra, lãnh đạo Tập đoàn Xi măng The Vissai thường xuyên giao ban với đại diện lãnh đạo các nhà thầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị kịp thời huy động nhân lực, phương tiện để lắp đặt dây chuyền theo yêu cầu. Đích thân Chủ tịch Tập đoàn - ông Hoàng Mạnh Trường cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn - ông Nguyễn Ngọc Oánh hàng tuần có mặt tại công trường kiểm tra, đôn đốc thi công.

Công nhân các nhà thầu nỗ lực lắp đặt hệ thống dây chuyền Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Hồ Phương
Công nhân các nhà thầu nỗ lực lắp đặt hệ thống dây chuyền Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: Hồ Phương

Qua trao đổi, ông Hoàng Mạnh Trường khẳng định: “Nhà máy Xi măng Sông Lam cùng hệ thống Trạm nghiền, Cảng biển Nghi Thiết là công trình trọng điểm của Tập đoàn và của cả nước. Việc nhanh chóng đưa các công trình vào hoạt động càng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Ý thức như vậy nên chúng tôi yêu cầu rất cao đối với các nhà thầu, vừa phải đẩy nhanh tiến độ, vừa phải đảm bảo chất lượng công trình. Đặc biệt, việc đẩy nhanh thi công Cảng biển Nghi Thiết có ý nghĩa chiến lược to lớn để chúng ta vươn ra biển lớn; bởi khi đưa vào hoạt động, tàu trên 7 vạn tấn có thể vào bốc xếp hàng hóa. Và khi được nâng cấp thành cảng quốc tế sẽ phát huy lợi thế rất lớn trong kết nối vùng, phục vụ công cuộc phát triển”.

Nguyên Sơn

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.