Táo đá Hà Giang: Siêu lừa hàng Tàu tung hoành Bắc Bộ

25.000 - 40.000 đồng/kg, giòn, ngọt, táo đá được quảng cáo là đặc sản Hà Giang khiến nhiều người tin dùng cả chục năm nay. Song, cơ quan chức năng khẳng định, Hà Giang không trồng táo đá. Loại táo này lâu nay vẫn được nhập từ Trung Quốc.

Tại chợ đầu mối Long Biên vào lúc 6h sáng. Tuy đã gần tan chợ, nhưng không khó để thấy các xe tải cỡ lớn vẫn đỗ kín khu vực bán hoa quả (giáp với khu vực bán rau) chất đầy loại táo này và đang đổ hàng cho các mối buôn nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Văn Tân, một đầu mối tại chợ, cho biết, loại táo đá mà ông đang đổ buôn là táo của Trung Quốc, dân buôn bán lẻ vẫn gọi là táo đá Hà Giang để đánh lừa người tiêu dùng.

“Loại táo này được nhập về chợ từ khi nào không rõ, nhưng tôi buôn bán hoa quả ở đây hơn chục năm nay, năm nào đến mùa này tôi chẳng nhập táo đá Trung Quốc về bán”, ông Tân nói. Ở chợ này, ai cũng biết táo đá là của Trung Quốc, được đóng trong thùng carton toàn chữ Tàu.

Theo ông Tân, dân buôn bán lẻ toàn “tự phong” là táo đá Hà Giang để khách hàng tin tưởng, mua ăn nhiều hơn.

Dân buôn ở chợ đầu mối và cơ quan chức năng đều khẳng định táo đá có xuất xứ từ Trung Quốc
Dân buôn ở chợ đầu mối và cơ quan chức năng đều khẳng định táo đá có xuất xứ từ Trung Quốc

Lãnh đạo Phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT Hà Giang) cũng khẳng định, chưa có địa phương nào của tỉnh này trồng loại táo này.

Theo vị lãnh đạo trên, táo đá đang bán trên thị trường được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới. Khảo sát tại các tỉnh lân cận như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, nơi có thời tiết tương tự, song họ cũng không trồng táo đá.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Hà Giang), nói thêm, loại táo này cũng được bán khá nhiều trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh buôn bán đều khẳng định đây là táo nhập từ Trung Quốc.

Tương tự, ông Phan Thông Quyết, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Quảng Bạ (Hà Giang) cho hay Nghĩa Thuận cũng không trồng táo đá, mà nó được trồng ở một số địa phương của Trung Quốc giáp biên với xã.

Trên thực tế, thời gian gần đây, tại khắp các chợ và tuyến phố ở Hà Nội, loại táo đá - được quảng cáo là đặc sản Quảng Bạ, Đồng Văn (Hà Giang) - bày bán tràn lan, giá chỉ từ 25.000 - 40.000 đồng/kg; nếu mua buôn, giá chỉ 15.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại chợ Nghĩa Tân, chợ Đông Tác, Kim Liên hay trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng, Nguyễn Xiển,... các sạp chợ, xe thồ chất đầy loại một loại táo mà dân buôn bán vẫn gọi nôm na là táo đá Hà Giang.

Táo đá Trung Quốc gắn mác Hà Giang có giá 25.000 - 40.000 đồng/kg
Táo đá Trung Quốc gắn mác Hà Giang có giá 25.000 - 40.000 đồng/kg

Theo quan sát, loại táo này vỏ màu đỏ tím, thỉnh thoảng có chỗ màu xanh do chưa chín. Táo ăn khá ngọt, nhiều nước và rất giòn. Đặc biệt, người bán khẳng định táo này được trồng ở các vùng núi của tỉnh Hà Giang nên có thể yên tâm ăn, thậm chí ăn cả vỏ cũng không sao.

Theo đó, loại táo này khá hút khách, mỗi dân buôn có thể bán được cả tạ táo mỗi ngày.

Đáng chú ý, táo đá còn đang gây sốt trên “chợ mạng” khi được các chủ hàng quảng cáo là đặc sản ngon sạch vùng cao, kèm theo đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “loại táo chỉ Việt Nam mới có, Trung Quốc không trồng được”.

Để khách hàng tin tưởng tuyệt đối, dân buôn trên "chợ mạng” còn đăng hình ảnh những quả táo xấu mã, sứt sẹo và quảng cáo “táo sạch nên bị sâu ăn mới xấu mã vậy”.

Kết quả, các bà nội trợ, chị em công sở thi nhau đặt mua, có người còn đặt mua cả yến táo về ăn, làm quà biếu tặng bàn bè người thân.

Một chủ hàng online tên Đặng Văn Nam khoe mỗi ngày anh bán được trên 2 tấn táo, trong đó nửa tấn là bán lẻ, còn lại là đổ buôn. Táo nhập về hôm nào bán hết  hôm đấy, không ế bao giờ.

Theo VNN

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.