Xây dựng NTM ở Nghĩa Mỹ (TX. Thái Hòa): Không để lỡ hẹn

(Baonghean) - Lỡ kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2001 - 2005 là 1 trong 3 xã điểm của tỉnh, Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ (TX. Thái Hòa) xem đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó, tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm cao độ, Nghĩa Mỹ đang phấn đấu về đích trong năm 2014...

Chọn yếu “kích” khá

Trong lúc nhiều huyện, xã chọn triển khai theo chiều thuận: chọn xã khá, xóm khá làm điểm nhân rộng thì tại Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa khi xây dựng nông thôn mới lại chọn Long Thượng, xóm yếu nhất, nghèo nhất xã làm điểm. Long Thượng có 70 hộ thì có 65 hộ là đồng bào dân tộc Thổ. Địa hình dốc, đời sống nhân dân khó khăn, trước thời điểm có chương trình xây dựng NTM, Long Thượng gần như biệt lập với các xóm còn lại của xã Nghĩa Mỹ. Chọn Long Thượng làm điểm, Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa Mỹ muốn thử thách ý chí, công tác chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ, năng lực huy động sức dân thực tế ở chi bộ như thế nào. Bước vào công việc cụ thể, Bí thư chi bộ Trương Song Thành và Xóm trưởng Đặng Huy Thanh vừa thuyết phục vận động nhân dân trong xóm tự nguyện hiến đất tạo thuận lợi cho phóng tuyến, mở đường, vừa tất tả lo đầy đủ vật tư cát sỏi, xi măng cho kịp tiến độ. 8 đảng viên trong chi bộ trở thành những đầu tàu, gương mẫu, tiên phong trong hiến đất mở đường, đóng kinh phí theo quy định để xóm, xã làm đường. 
Kiểm tra đường GTNT xóm Long Thượng.
Kiểm tra đường GTNT xóm Long Thượng.
Để 25 hộ dân bám suốt chiều dài đường nội xóm đồng tình nhường đất mở rộng  tuyến, Chi ủy, Ban cán sự xóm Long Thượng đã chủ động “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền vận động nhân dân về mục đích ý nghĩa của chương trình nông thôn mới, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Có những hộ khó khăn, chưa thông trong tư tưởng, cán bộ xã trực tiếp đến vận động, thuyết phục. Nhờ phương pháp tuyên truyền, vận động cụ thể, thấu tình đạt lý nên 25 hộ dân đã đồng loạt hiến đất làm đường với tổng diện tích gần 6.000 m2 (bình quân mỗi hộ hiến gần 300 m2). Được tuyên truyền, vận động các hộ dân đã hiểu mục đích của chương trình, đây là cơ hội để xóm nghèo Long Thượng vươn lên.
Dẫu còn khó khăn nhưng bà con đã tự nguyện đóng góp gần 100 triệu đồng (bình quân mỗi khẩu 300.000 đồng) để mua cát sỏi làm đường GTNT. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 1.600 m đường bê tông theo tiêu chuẩn NTM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có đường mới đẹp, thông thoáng, cuộc sống văn minh đến nhanh hơn với bà con. Sau cuộc họp chuyên đề của chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình cao trong việc chung sức xây dựng nhà văn hóa xóm với các thiết chế đồng bộ. Dẫn chúng tôi đi thăm xóm trên con đường mới, Chủ tịch UBND xã Cao Thị Hường, tâm sự: Khi làm điểm tại Long Thượng xã cũng rất lo. Nhưng nhờ xóm đạt kết quả tốt đã “kích cầu” 13 xóm còn lại phải nỗ lực chạy đua trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, từ một xã nghèo, xuất phát điểm thấp nhưng sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Nghĩa Mỹ đã đạt được 15/ 19 tiêu chí và là xã duy nhất của TX. Thái Hòa trong 14 xã toàn tỉnh phấn đấu về đích trong năm 2014.       
Quyết tâm cao độ
4 tiêu chí còn lại của Nghĩa Mỹ phải phấn đấu đạt được trong năm 2014 là trường học; cơ sở vật chất văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo và môi trường. Về giải pháp thực hiện 4 tiêu chí nêu trên, Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 45 - KH/ĐU vạch ra một cách cụ thể về những giải pháp, dự kiến kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM. Về tiêu chí trường học chưa đạt do trường tiểu học xuống cấp nghiêm trọng, Nghĩa Mỹ đã lồng ghép, tập hợp được các nguồn lực, tháng 4/2014 xã khởi công xây dựng nhà 2 tầng với 14 phòng học. Tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, Nghĩa Mỹ đã rà soát đánh giá cụ thể về thực trạng các nhà văn hóa xóm, có 9 nhà phải xây mới, còn 5 nhà tiến hành nâng cấp. Sau khi đã có sự thống nhất với nhân dân để đẩy nhanh tiến độ, Nghĩa Mỹ hợp đồng với Công ty CP xây dựng Nghĩa Lộc tiến hành xây dựng đồng loạt theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt và người dân đồng tình.  
Một điều mà Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ rất quan tâm, lo lắng là giảm tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo phải thực sự bền vững. Việc đưa các mô hình kinh tế vào áp dụng trên địa bàn ngoài khẳng định hiệu quả thì điều quan trọng phải tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, tạo thành phong trào sâu rộng, thiết thực trong thực tiễn. Cũng từ sự trăn trở này sau hơn 3 năm khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Mỹ đã khá bài bản trong việc triển khai thực hiện đối với tiêu chí này. Đó là phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các ngành của thị xã mở 8 lớp học nghề trồng rau sạch, 4 lớp học nghề nuôi ong, nuôi gà thịt, làm nấm, chăn nuôi thú y...
Từ chỗ nông nghiệp đơn thuần, thu nhập thấp, hiện nay Nghĩa Mỹ đã du nhập nhiều ngành, nghề mới: nghề nuôi ong lấy mật, nghề chăn nuôi gà thịt theo hình thức công nghiệp, nghề chăn nuôi dê, bò sinh sản và một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao: mô hình trồng măng tây xanh, trồng ớt cay xuất khẩu tại cánh đồng Làng Cộ, trồng nấm sò, nấm linh chi... Nhờ đó, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/ năm (năm 2013). Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,58% xuống còn dưới 5%, giải pháp của Nghĩa Mỹ là rà soát, ưu tiên nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đối với những hộ có sức lao động, có điều kiện sản xuất chăn nuôi, gắn với học nghề, tập huấn kỹ thuật để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.  
Tiêu chí môi trường nông thôn cũng được xã coi trọng với việc thực hiện các giải pháp quy hoạch xây dựng các nghĩa trang: Nghĩa trang vùng Tây tại Hòn Sếnh 3 ha, Nghĩa trang Gò Đền 2 ha theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Xây dựng, ban hành quy chế, quy định các xóm. Ban quản lý chợ Lụi thực hiện nghiêm túc việc thu gom rác thải, không để tình trạng vứt rác bừa bãi, đặc biệt là các xóm dọc QL 48 gây mất vệ sinh, mỹ quan. Xã Nghĩa Mỹ hợp đồng với Công ty Vệ sinh môi trường đô thị Thái Hòa thu gom rác khi bãi rác thải tập trung của Thị xã tại Nghĩa Hòa đưa vào sử dụng... 
Có thể nói, để đạt 4 tiêu chí còn lại dẫu còn rất khó khăn nhưng bài học kinh nghiệm từ việc “Chọn yếu kích khá” tại xóm Long Thượng của Đảng ủy xã  trong những ngày đầu ra quân xây dựng chương trình NTM, và với quyết tâm chính trị cao, có giải pháp phù hợp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Nghĩa Mỹ sẽ cán đích đúng hẹn, thỏa nguyện vọng của đảng bộ, nhân dân xã nhà.
Hữu Nghĩa

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.