Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng

(Baonghean.vn) - Ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại về căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi 2 bên giảm căng thẳng và nối lại đối thoại. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Moskva cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố tại bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố thay vì tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Ảnh: Getty.
Tổng thống Nga Putin cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố thay vì tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Ảnh: Getty.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nêu rõ: "Chúng tôi hết sức quan ngại về căng thẳng gia tăng gần khu vực biên giới hành chính giữa Crimea và Ukraine. Chúng tôi cho rằng bất cứ hành động gì, kể cả các bình luận hay tuyên bố khoa trương, đều có khả năng làm leo thang tình hình vốn đã rất căng thẳng và nguy hiểm".

Hiện Ukraine đang triển khai lực lượng xung quanh bán đảo Crimea với mức độ báo động cao. Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức NATO cho biết liên minh quân sự này đang giám sát mọi động thái có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Crimea. Quan chức này cho rằng “hành động quân sự gần đây của Nga không giúp ích cho việc làm dịu căng thẳng”, đồng thời kêu gọi Moskva “bình tĩnh và tránh làm gia tăng căng thẳng.”

Quan hệ giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng sau khi Moskva ngày 10/8 cáo buộc lực lượng tình báo quân đội của Ukraine có liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố ở bán đảo Crimea.

Theo thông báo của Cơ quan an ninh Liên bang Nga ngày 10/8, 1 sĩ quan của họ đã thiệt mạng khi truy bắt "những kẻ khủng bố" trong 2 đêm 6-7/8. Ngoài ra, 1 quân nhân Nga cũng thiệt mạng khi đấu súng với nhóm "khủng bố" do Bộ Quốc phòng Ukraine cử đến trong ngày 8/8.

Tuy nhiên, chính quyền Kiev cùng ngày đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận các cáo buộc của Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Đội đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh LB Nga gần Sochi, Nga. Ảnh: Ria Novosti.
Đội đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh LB Nga gần Sochi, Nga. Ảnh: Ria Novosti.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có cuộc họp khẩn cấp trong tối 11/8 theo giờ địa phương để thảo luận về căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.