Nhật Bản đề nghị trả chi phí ban đầu để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Phú Bình (Theo PressTV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhật Bản đã đề nghị chi trả các chi phí ban đầu về khả năng Triều Tiên phi hạt nhân hóa, trong bối cảnh ngoại giao cấp cao giữa Mỹ và 2 miền Triều Tiên thường đẩy Tokyo “ra rìa”.
Trang nhất nhiều nhật báo của Nhật Bản đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12-6 tại Singapore. Ảnh: AFP
Trang nhất nhiều nhật báo của Nhật Bản đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore. Ảnh: AFP

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã đưa ra đề nghị nói trên trong tuyên bố hôm 13/6, tức 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Vào cuối hội nghị thượng đỉnh 12/6, Trump và Kim đã ký một văn kiện ngắn gọn, từ ngữ khá chung chung, theo đó 2 bên cam kết hành động “hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”.

Trong khi Tổng thống Trump khẳng định phi hạt nhân hóa sẽ bắt đầu tại Triều Tiên “ngay lập tức”, chưa có thông tin cụ thể nào được đưa ra về quá trình giải giáp, bao gồm thời gian cần thiết và các cơ chế sẽ được sử dụng.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đề xuất giúp đỡ phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ thanh toán chi phí thanh sát của IAEA nếu những hoạt động này diễn ra trên thực tế.

Khi được hỏi ai sẽ thanh toán chi phí phi hạt nhân hóa tại họp báo sau thượng đỉnh, Trump cũng đã trả lời ông nghĩ cả Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ “giúp đỡ rất nhiều”.

Thỏa thuận Kim và Trump ký kết hôm 12/6 không đưa ra chi tiết cụ thể. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Mỹ đã đề xuất “các biện pháp bảo đảm an ninh” cho Bình Nhưỡng, nhưng trong văn kiện đã ký không đề cập đến những sự nhượng bộ như vậy.

Trong bối cảnh hoạt động ngoại giao sôi nổi mà đỉnh cao là thượng đỉnh tại Singapore, Nhật Bản thường phải lên tiếng nhấn mạnh quan điểm của mình. Thủ tướng Shinzo Abe đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Trump, nhấn mạnh các quan ngại của Tokyo, bao gồm sự cần thiết của việc các lực lượng Mỹ tiếp tục hiện diện trong khu vực.

Nhật Bản vốn phụ thuộc nhiều vào sự bảo vệ quân sự của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Có thời điểm, Abe tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Triều Tiên phải chứng kiến việc dỡ bỏ tên lửa đạn đạo thuộc mọi tầm bắn.

Trump, người khẳng định cuộc gặp với Kim là một thành công, đã cho biết ông sẽ chấm dứt các trò chơi chiến tranh với Hàn Quốc và đưa binh lính Mỹ tại khu vực trở về nước.

Các cuộc tập trận thường niên là một nguồn chính gây căng thẳng nhưng cũng được Seoul và Tokyo xem là bức tường bảo vệ trước cái mà họ xem là sự gây hấn của Triều Tiên.

Hồi tháng 3, chỉ vài ngày sau khi Trump công bố quyết định gặp Kim, Nhật Bản đã cam kết cung cấp hơn 2,8 triệu USD để tài trợ cho các hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên do IAEA tiến hành nếu Bình Nhưỡng chấp thuận với các hoạt động này.

Các thanh sát viên của IAEA trước đó từng giám sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đã bị trục xuất vào tháng 4/2009, sau khi các cuộc đối thoại 6 bên thời điểm đó về phi hạt nhân hóa Triều Tiên sụp đổ.

Nhật Bản muốn Mỹ tiếp tục tập trận

Nhấn mạnh sự lo lắng của Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 13/6 nói rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và các cuộc tập trận chung mang tính “sống còn” và phải tiếp tục.

“Các cuộc tập trận và quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đóng một vai trò sống còn với an ninh Đông Á”, Onodera nói. “Chúng tôi muốn tìm kiếm sự thấu hiểu về vấn đề này giữa Nhật, Mỹ và Hàn Quốc”.

Trong các phát biểu ngày 12/6, Trump đã gọi các cuộc tập trận thường niên vừa tốn kém với Mỹ và “gây khiêu khích” với Triều Tiên. Nhưng ông không tuyên bố quyết định cuối cùng về vấn đề này.

“Chúng tôi hiện có 32.000 binh lính tại Hàn Quốc, và tôi muốn có khả năng đưa họ trở về nhà”, Trump nói. “Nhưng đó không phải một phần của chương trình hiện nay. Tôi hy vọng điều đó rốt cuộc sẽ diễn ra”.

Các lực lượng quân sự Mỹ đã đồn trú tại Hàn Quốc kể từ khi đình chiến Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.