CIENCO4: tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

(Baonghean) - Bằng các giải pháp điều hành hợp lý, khoa học, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban lãnh đạo Tập đoàn Cienco4, trong những năm qua, quy mô doanh nghiệp không ngừng mở rộng, uy tín và thương hiệu CIENCO4 trên thương trường ngày càng được khẳng định, tạo tin tưởng lớn đối với chủ đầu tư, các đối tác trong nước và quốc tế. 

Tập đoàn giao thông số 1

Được thành lập ngày 27/12/1962, tiền thân là Cục Công trình (Bộ GTVT), đến nay, sau 55 năm xây dựng và phát triển, CIENCO4 đã trở thành đơn vị đầu tư, xây lắp hàng đầu trong lĩnh vực GTVT tại Việt Nam, hai lần được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ GTVT, ngày 2/6/2014, CIENCO4 đã tiến hành cổ phần hóa, chuyển mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần. Đây được coi là bước ngoặt lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn CIENCO4.

Nút giao Vĩnh Ngọc - Hà Nội do CIENCO4 thi công.
Nút giao Vĩnh Ngọc - Hà Nội do CIENCO4 thi công.

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận được với các dự án quy mô lớn sử dụng vốn vay của ADB, WB, JICA tại các dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, Nhật Tân - Nội Bài… Đây là điều mà trước đây CIENCO4 không thể tham gia thi công do các điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý của nhà tài trợ. Đặc biệt, quá trình cổ phần hóa đã tạo ra cơ chế quản lý chặt chẽ, năng động và hiệu quả để CIENCO4 không ngừng nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường; đồng thời, phát huy được quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh và vai trò làm chủ thực sự của các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm quyền lợi tối đa cho cổ đông và người lao động.

Chưa đầy một năm sau cổ phần hóa, đầu năm 2015, CIENCO4 đã tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 720 tỷ đồng. Gần nhất, ngày 15/6/2016, CIENCO4 tiếp tục phát hành thành công 28 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP) cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giao thông. Tháng 11/2016, tại New Zealand, CIENCO4 vinh dự được nhận Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng danh giá mà các công ty lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều hướng tới và mong muốn đạt được. Trước đó, tháng 10/2016, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CIENCO4 - Nguyễn Tuấn Huỳnh đã được tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016”.

Không chỉ là một trong những nhà thầu, nhà đầu tư hạ tầng công trình lớn nhất Việt Nam, Tập đoàn CIENCO4 còn là đối tác quen thuộc tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bằng các giải pháp điều hành hợp lý, khoa học, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban lãnh đạo Tập đoàn trong những năm qua, quy mô doanh nghiệp không ngừng mở rộng, uy tín và thương hiệu của CIENCO4 trên thương trường ngày càng được khẳng định, tạo được sự tin tưởng lớn đối với chủ đầu tư, các đối tác trong nước và quốc tế. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động CIENCO4 liên tục tăng trưởng qua các năm. Tính đến 31/12/2016 lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân viên Tập đoàn CIENCO4 là 8.000 người, được đào tạo bài bản, chính quy và được cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý, đầy đủ kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là điều kiện hết sức cần thiết để xây dựng và phát triển Tập đoàn.

Bên cạnh đó, giá trị tổng tài sản của Tập đoàn được tăng trưởng qua các năm. Nếu như năm 2010 thì giá trị tổng tài sản của Tập đoàn chỉ 1.363 tỷ đồng, đến 31/12/2016 giá trị tài sản đạt 7.271 tỷ đồng, như vậy sau 6 năm giá trị tổng tài sản của tập đoàn đã tăng lên gấp gần 7 lần. Điều đó thể hiện Tập đoàn đang thực hiện đúng chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, phát triển ổn định và bền vững. 

Hiện nay, Tập đoàn CIENCO4 đã sở hữu và làm chủ nhiều công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến, đảm bảo thi công được các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như: Đúc trên đà giáo di động (MSS), công nghệ đúc hẫng cân bằng, cầu dây văng, hầm trong đô thị, hầm đường bộ xuyên núi, móng vòng vây cọc ống thép (SPSP), dây chuyền xử lý nền đất yếu, đường cao tốc, sân bay, cảng biển, xây dựng dân dụng... 

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của đất nước, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, HĐQT CIENCO4 thống nhất chuyển hướng phát triển Tổng công ty thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là chủ đạo, dần mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, môi trường, năng lượng và sản xuất thêm các sản phẩm khác...

Tòa nhà văn phòng 180 Nguyễn Thị Minh Khai của Tập đoàn CIENCO4 đang thi công.
Tòa nhà văn phòng 180 Nguyễn Thị Minh Khai của Tập đoàn CIENCO4 đang thi công.

Đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tập đoàn CIENCO4 là nhà thầu tham gia nhiều nhất vào các dự án hạ tầng sử dụng vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam. Tại Hà Nội có các dự án như cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài, dự án Nhật Tân - Nội Bài… Nhiều dự án xây dựng  cầu, đường trên Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng), Sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ hàng không và cảng biển của Việt Nam và nhiều công trình khác mà Tập đoàn CIENCO4 tham gia sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, có ý nghĩa kinh tế, đối ngoại đối với tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam. 

Ngoài ra, CIENCO4 còn chủ động trong việc liên danh làm việc với các nhà thầu uy tín thế giới trong đó có Nhật Bản, để tiếp cận được các công nghệ, phương pháp quản lý mới, tiên tiến, khoa học. Đồng thời, CIENCO4 cũng thường xuyên đầu tư các chủng loại máy móc, thiết bị mới, hiện đại phục vụ thi công như: Dây chuyền thi công đường (máy rải hiện đại, lu rung công suất lớn), dây chuyền thiết bị thi công mặt đường bê tông xi măng, cầu vòm, thiết bị khoan hầm qua núi, hầm trong đô thị và các dây chuyền thi công chuyên môn hóa cao khác… Hiện tại, CIENCO4 đang hợp tác cùng với Công ty Sumitomo triển khai nhiều dự án lớn tại Việt Nam, tiêu biểu là dự án đường ô tô cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến hầm Metro Bến Thành - Suối Tiên, dự án đường ô tô cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện…

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu lớn nhất Đông Nam Á do Liên doanh Tập đoàn CIENCO4-SUMITO MITSUI - Trường Sơn thi công.
Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu lớn nhất Đông Nam Á do Liên doanh Tập đoàn CIENCO4-SUMITO MITSUI - Trường Sơn thi công.

Đồng thời, Tập đoàn CIENCO4 đã cùng với Công ty Sumitomo cử những cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề  được đi học tập, đào tạo ở Nhật Bản cùng hệ thống của Công ty Sumitomo. Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Tập đoàn trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, ngày 05/10/2016, Tập đoàn CIENCO4 và Tập đoàn Hemaraj (Thái Lan) đã ký thỏa thuận đầu tư với tỉnh Nghệ An về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị tại Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An), trị giá khoảng 1 tỷ USD. Đây là dự án có quy mô rất lớn được chia thành 7 giai đoạn, dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2017 và hoàn thành vào năm 2038. Trước đó, tháng 4/2016, CIENCO4 liên danh với Tổng Công ty TECCO thành lập Công ty CP Đầu tư bất động sản TECCO - CIENCO4 nhằm triển khai một số dự án bất động sản tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Vinh, nay là Công ty CIENCO4 LAND.

Theo ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ: “CIENCO4 luôn trân trọng và đón chào các đối tác Nhật Bản hợp tác với chúng tôi trong các dự án xây dựng, đầu tư hạ tầng theo hình thức liên danh; hợp tác đầu tư PPP, đặc biệt là Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam; Sân bay Long Thành đang được Chính phủ Việt Nam triển khai”.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ngày 22/4/2017), CIENCO 4 đã thống nhất triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu: Giá trị sản lượng đạt 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (sau thuế) đạt 185 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/VĐL đạt hơn 18%; cổ tức đạt hơn 18%.

P.V

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.