1 tỷ người sẽ theo dõi quả cầu pha lê trên quảng trường Thời đại

Vào đúng thời khắc Giao thừa, một quả cầu pha lê khổng lồ trên tòa nhà số 1 tại Quảng trường Thời đại sẽ từ từ rơi xuống theo nhịp đếm ngược tới đúng thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới.
Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời Đại (Ảnh: USN News)
Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời Đại (Ảnh: USN News)
Năm nay quả cầu ở Quảng trường Thời đại có gì đặc biệt. Chúng ta hãy cùng phóng viên Trần Hà đang có mặt tại New York tìm hiểu.
Quả cầu pha lê truyền thống cho Đêm giao thừa 2014, những mảnh ghép cuối cùng đang đang được hoàn thành. 2688 mảnh pha lê hình tam giac được ghép lại để tạo nên quả cầu nặng hơn 5 tấn. 32.000 bóng đèn LED sẽ bao phủ quanh quả cầu để tạo ra hơn 16 triệu màu sắc khác nhau. Và các nhà thiết kế đặt tên cho nó là Món quà của những mơ ước
Ông Tim Tompkins, Chủ tịch của Công ty Times Square Alliance cho biết: “Đêm Giao thừa là một phần của những ước vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn. Cho mỗi chúng ta và cho toàn thế giới. Đó là lý do mọi người cùng hướng đến Times Square bất chấp thời tiết giá lạnh chỉ để mơ ước cho những hạnh phúc sắp tới”.
Đêm đón chào năm mới 2014. Ai cũng ao ước được đếm thời gian chứng kiến giây phút quả cầu pha lê được thả xuống.
Chị Balerieal, Du khách Argentina nói: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự kiện này.Chắc chắn là sẽ tuyệt vời”.
Quả cầu ra đời lần đầu tiên vào đêm giao thừa năm 1907. Khi New York khai trương tòa nhà của tờ báo New Ỷok Times. Từ đó, đã hơn 100 năm, New York có một truyền thống riêng không đâu có. Vào đúng thời khắc Giao thừa, một quả cầu pha lê khổng lồ trên tòa nhà số 1 tại Quảng trường Thời đại sẽ từ từ rơi xuống theo nhịp đếm ngược tới đúng thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Nó trở thành một thứ rất thiêng liêng với người dân Mỹ
Ban tổ chức dự kiến năm nay sẽ có khoảng hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi nghi lễ quan trọng này.
Mảnh pha lê cuối cùng cho quả cầu chứa hàng tỷ những ước mơ trên toàn thế giới đã hoàn thành. Mỗi năm, Ban tổ chức sẽ chọn một người đê thiết kế riêng cho miếng pha lê đặc biệt này. Năm nay là một cô bé 12 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm trong bệnh viện. Mảnh pha lê mang ý tưởng và mơ ước của cô bé về những bông hồng.
Theo VTV

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.