Singapore yêu cầu duy trì bảo mật cao cho hệ thống ngân hàng

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Trung ương Singapore ngày 17/5 cho biết các ngân hàng thương mại phải duy trì mức độ bảo mật cao cho hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) sau một loạt cuộc tấn công công nghệ cao nhằm vào hệ thống chuyển tiền SWIFT.

Hệ thống SWIFT gần đây thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công công nghệ cao. Ảnh: Reuters.
Hệ thống SWIFT gần đây thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công công nghệ cao. Ảnh: Reuters.

SWIFT là hệ thống chuyển tiền lâu đời giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới. Các thành viên của SWIFT sẽ trao đổi thông tin hoặc chuyển tiền cho nhau qua các điện thư được mã hóa. Do tính chất điều khiển luồng tiền của cả thế giới nên đây là “con mồi béo bở” đối với tội phạm công nghệ cao. Chính điều này đòi hỏi tính bảo mật của hệ thống SWIFT phải được hết sức chú trọng.

Phát ngôn viên của Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết: "Các tổ chức tài chính cần kiểm soát chặt chẽ hệ thống CNTT như quy định trong Hướng dẫn Quản lý rủi ro công nghệ của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS). Việc này bao gồm duy trì an ninh cao cho các hệ thống CNTT, tiêu biểu như SWIFT."

Trước đó, ngày 15/5, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) phát hiện có giao dịch đáng ngờ với số tiền hơn 1 triệu euro (1,13 triệu USD) được chuyển bằng các điện SWIFT không hợp lệ, và kịp thời yêu cầu các bên liên quan dừng thực hiện giao dịch trên, nhờ vậy tránh được thiệt hại.

Một vụ việc với thủ đoạn tương tự cũng xảy ra vào tháng 2 đối với Ngân hàng trung ương Bangladesh. Tin tặc đã chuyển 951 triệu USD từ tài khoản ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Mỹ sang các tài khoản nặc danh ở Philippines sau khi gửi 35 yêu cầu rút tiền giả mạo và phải mất hơn 1 tháng, vụ việc mới được phát hiện.

MAS cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, các mối đe dọa có thể xảy ra đối với ngành ngân hàng và cung cấp các hướng dẫn xử lý khi cần thiết.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.