Máy bay Trung Quốc và Nhật Bản suýt tấn công nhau trên biển Hoa Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Nhật Bản có “hành vi gây hấn” trên biển Hoa Đông khi máy bay chiến đấu của hai nước suýt đụng độ nhau.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra một tuần sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin một máy bay tiêm kích của Không quân Trung Quốc suýt phóng tên lửa bắn máy bay của Không quân Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Thông tin này sau đó đã bị ông Koichi Hagiuda, một cố vấn thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phủ nhận.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản.

Ông Hagiuda cho biết máy bay Trung Quốc không hề có “động thái tấn công” nào đối với máy bay chiến đấu Nhật Bản. Song một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích truyền thông Nhật Bản “xuyên tạc sự thật và châm ngòi xung đột”.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vào thời điểm đó hai máy bay Su-30 của Trung Quốc đang thực hiện “hoạt động tuần tra định kỳ tại vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông vào ngày 17/6” thì “có hai máy bay F-15 của Nhật Bản tiếp cận với tốc độ cao. Họ đã dùng rađa xác định mục tiêu đối với phi cơ Trung Quốc”.

“Máy bay Trung Quốc đã buộc phải di chuyển chiến lược để đối phó với những hành động gây hấn của máy bay Nhật Bản. Sau đó phi cơ F-15 của Nhật Bản đã rời khỏi khu vực”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết.

Nhưng vào ngày 5/7, ông Hagiuda phủ nhận cáo buộc gây hấn của Trung Quốc và khẳng định rằng máy bay Nhật Bản “không hề có những hành động gây xung đột như Trung Quốc đã nêu”.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “ngừng các hoạt động gây hấn” và bày tỏ hi vọng rằng lãnh đạo Nhật Bản sẽ “gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc sớm nhất có thể và loại bỏ những rào cản trong việc đàm phán để tránh những xung đột sau này”.

Trong năm tài chính 2015, Không quân Nhật Bản đã cho triển khai máy bay chiến đấu 571 lần để ngặn chặn phi cơ tiêm kích Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản. Đây là số lần điều động máy bay nhiều nhất kể từ khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu theo dõi hoạt động của không quân nước này vào năm 2001.

Vào tháng 2/2016, Nhật Bản đã thành lập phi đội mới gồm 40 máy bay chiến đấu Mitsubishi F-15J tại căn cứ không quân Naha, thủ phủ đảo Okinawa ở phía Nam đất nước. Động thái này nhằm tăng cường phòng thủ các đảo phía Nam Nhật Bản để đáp lại những hành động mạnh bạo của Trung Quốc trong khu vực./.

Theo Infonet

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân