Pháp lo ngại chiến tranh tôn giáo sau vụ khủng bố nhà thờ

(Baonghean.vn) - Các nhà lãnh đạo Hồi giáo Pháp hôm nay (27/7) kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh ở những nơi thờ tự sau vụ những kẻ cực đoan tấn công một nhà thờ ở vùng Normandy và giết hại một linh mục.

Người dân cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Saint-Etienne sau khi một linh mục bị cắt cổ. Ảnh AFP
Người dân cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Saint-Etienne sau khi một linh mục bị cắt cổ. Ảnh AFP

"Chúng tôi mong muốn những nơi thờ tự phải được chú trọng an ninh nhiều hơn”, nhà lãnh đạo Hồi giáo Dalil Boubakeur nói sau cuộc gặp Tổng thống Francois Hollande.

Lãnh đạo Hồi giáo Boubakeur bày tỏ niềm "tiếc thương sâu sắc" sau vụ tấn công mà ông miêu tả là một hành động “báng bổ đi ngược lại tất cả những lời dạy của đạo Hồi."

Ông Hollande tổ chức cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các tôn giáo chính ở Pháp một ngày sau khi hai kẻ tấn công xông vào một nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray trong thánh lễ buổi sáng, bắt giữ 5 con tin, trong đó giết hại linh mục Jacques Hamel 86 tuổi.

Giới chức Pháp trước đó đã bày tỏ lo ngại một cuộc chiến tranh tôn giáo sau vụ tấn công vào nhà thờ. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 26/7 cho biết, mục đích của hành động vừa qua là để "kích động một cuộc chiến tranh tôn giáo ở Pháp".

Trả lời phỏng vấn tờ Irish Times, ông Valls cho biết: "Bằng cách tấn công một linh mục, trong một nhà thờ Công giáo, mục tiêu của bọn khủng bố là để người Pháp chống lại nhau".

Thực tế, người Pháp bắt đầu có những lời kêu gọi bài trừ Hồi giáo sau vụ tấn công táo bạo vừa qua. Marion Le Pen, cháu gái của bà Marine Le Pen, thủ lĩnh Đảng Mặt trận dân tộc cánh tả đã viết trên mạng xã hội rằng: “Ở phương Tây cũng như phương Đông, người Công giáo phải đứng lên chống lại người Hồi giáo”.

Vụ tấn công mới nhất nhằm vào nhà thờ vùng Normandy xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi công dân Pháp gốc Tunisia Mohamed Lahouaiej Bouhlel lái một chiếc xe tải vào đám đông ở thành phố Nice, làm chết 84 người và 300 người khác bị thương./.

Thanh Huyền

(Theo Independent, AFP)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.