Tân Thủ tướng Anh là người như thế nào?

(Baonghean.vn) - Bà Theresa May sẽ chính thức trở thành nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và là nữ Thủ tướng nước Anh kể từ ngày 13/7. Bà sẽ đảm nhận cương vị lãnh đạo “xứ sở sương mù” vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử chính trị hiện đại.

Bà Theresa May là ai? Ngày sinh: 1 tháng 10 năm 1956 (59 tuổi) Nghề nghiệp: Nghị sĩ tại Maidenhead kể từ năm 1997. Bộ trưởng Nội vụ kể từ tháng 5/2010

Bà Theresa May sinh ngày 1/10/1956. Lúc còn nhỏ, bà chủ yếu học tại trường công Wheatley Park Comprehensive, một thời gian ngắn tại trường tư St Hugh’s College, Oxford. Trong ảnh là bà May hồi còn nhỏ với bố mẹ Hubert và Zaidee. Ảnh: BBC

Bà May lập gia đình với người chồng Philip năm 1980. Ảnh: BBC
Bà May lập gia đình với chồng Philip năm 1980. Chồng bà là Chủ tịch hội Oxford Union, nơi “ươm mầm” các nhà lãnh đạo chính trị tương lai. Bà gặp ông vào năm 1976. Ảnh: BBC
Bà May cho biết chồng mình là chỗ dựa vững chắc để bà theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: PA
Bà May cho biết chồng mình là chỗ dựa vững chắc để bà theo đuổi sự nghiệp chính trị. Bên cạnh công việc, bà thích nấu ăn và hiện đang sở hữu 100 quyển dạy nấu ăn. Ngoài ra bà còn thích leo núi và nghe nhạc ABBA, Mozart và Elgar. Ảnh: PA
Bà May cho biết bà không phải chính khách thích giao du và thường tránh để “bị chú ý đến”. Ảnh: BBC
Bà May cho biết bà không phải chính khách thích giao du và thường tránh để “bị chú ý đến”. Tân Thủ tướng Anh cũng ít khi nói về cuộc sống riêng tư của mình. Lần duy nhất năm 2013, bà tiết lộ bị bệnh đái tháo đường cấp 1, và cần tiêm insulin hai lần/ngày trong cả cuộc đời còn lại. Bà đã tự nhủ sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Ảnh: BBC
Bà May có mối quan hệ công việc mật thiết với ông David Cameron. Ảnh: PA
Bà May có mối quan hệ công việc mật thiết với ông David Cameron. Ngay từ trước khi trở thành chủ nhân của ngôi nhà số 10 phố Downing, bà đã lập nên kỳ tích lịch sử khi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ thời gian lâu nhất trong hơn 100 năm qua. Ảnh: PA
Bà May là một chính khách bảo thủ khá ôn hòa – trừ trong vấn đề nhập cư. Ảnh: Getty.
Bà Theresa May là một chính khách bảo thủ khá ôn hòa, trừ trong vấn đề nhập cư. Bà khẳng định “Brexit có nghĩa là Brexit” và sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý lần hai về vấn đề này; đồng thời nhấn mạnh các công dân EU tại Anh sẽ vẫn tiếp tục sinh sống, làm việc cho tới khi đạt được một “thỏa thuận pháp lý” mới. Ảnh: Getty.
Bà Theresa May trở thành nữ Thủ tướng Anh thứ hai sau “Bà đầm thép” Margaret Thatcher. Ảnh: EPA.
Bà Theresa May trở thành nữ Thủ tướng Anh thứ hai sau “Bà đầm thép” Margaret Thatcher và là vị lãnh đạo lớn tuổi nhất (59 tuổi) bước chân vào phố Downing kể từ thời James Callaghan năm 1976. Bà sẽ là thủ tướng đầu tiên kể từ thời Ted Health mà không có con cái. Có thể thấy nhiệm kỳ của bà May trên cương vị thủ tướng sẽ không hề đơn giản và công việc của bà sẽ định hình lộ trình lịch sử của cả nước Anh và châu Âu. Ảnh: EPA.

 Lan Hạ

(Theo BBC)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.