Giáo hoàng khẳng định đạo Hồi không phải là chủ nghĩa khủng bố

Theo AFP, ngày 31/7, Giáo hoàng Francis khẳng định rằng đạo Hồi không thể bị đánh đồng với chủ nghĩa khủng bố và cảnh báo châu Âu đang đẩy các thanh niên của lục địa này vào vòng tay của những kẻ cực đoan.

Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Phát biểu trước báo giới trên máy bay trở về sau chuyến thăm Ba Lan, Giáo hoàng Francis nói: "Không đúng khi nói rằng đạo Hồi là chủ nghĩa khủng bố. Không đúng khi đánh đồng đạo Hồi với bạo lực."

Giáo hoàng Francis vẫn bảo vệ quan điểm của mình về việc không nêu đích danh đạo Hồi khi lên án vụ tấn công tàn bạo linh mục Công giáo ở Pháp trong loạt vụ tấn công mới nhất ở châu Âu mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận gây ra.

Ông nói thêm: "Hầu như mọi tôn giáo đều luôn có một nhóm nhỏ những người theo trào lưu chính thống và đạo của chúng tôi cũng có. Nêu tôi phải nói về tình trạng bạo lực của Hồi giáo, thì tôi cũng phải đề cập tới tình trạng bạo lực của Cơ đốc giáo."

Phát biểu của Giáo hoàng Francis được đưa ra sau khi những người Hồi giáo cùng ngày đã tham gia vào những đám đông người Công giáo tại các nhà thờ trên toàn nước Pháp để chia buồn và thể hiện sự đoàn kết sau vụ sát hại linh mục trên./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.