Triều Tiên đe dọa tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng ngày 17/8 lên án Mỹ gần đây đã triển khai thêm các máy bay ném bom hạt nhân tới Guam, đồng thời đe dọa nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương có thể sẽ bị "tấn công trong trường hợp có những hành động liều lĩnh". 

Bình Nhưỡng cho biết các đơn vị tên lửa đạn đạo tầm xa và pháo binh đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhằm vào các mục tiêu căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam, Hawaii và lục địa Mỹ. Ảnh: AP.
Bình Nhưỡng cho biết các đơn vị tên lửa đạn đạo tầm xa và pháo binh đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhằm vào các mục tiêu căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam, Hawaii và lục địa Mỹ. Ảnh: AP.

Bản tin của KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: "Việc Mỹ đưa các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược tới Guam cho thấy kế hoạch của Mỹ về việc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân vào Triều Tiên đã bước vào giai đoạn thực hiện liều lĩnh".

 Tuyên bố nhấn mạnh Triều Tiên và quân đội nước này sẽ "không khoanh tay" đứng nhìn các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ mà sẽ chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và an ninh đất nước bằng các loại vũ khí hạt nhân.

Hồi đầu tháng, Mỹ đã vận chuyển các máy bay ném bom hạt nhân B-1B và B-2 từ Căn cứ không quân Whiteman tại Missouri tới Guam, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang trên bán đảo liên triều.

Cùng ngày, Triều Tiên xác nhận nước này đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không có kế hoạch ngừng thử hạt nhân chừng nào còn tồn tại những mối đe dọa từ Mỹ.

Trong văn bản trả lời phỏng vấn hãng Kyodo, Viện Năng lượng nguyên tử, cơ quan phụ trách các cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên tại tổ hợp Yongbyon, cho biết các chuyên gia nước này bắt đầu tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, được tháo dỡ từ một lò phản ứng graphite (than chì) tầm trung để phục vụ cho sản xuất plutoni.

2 tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Triều Tiên. Ảnh: AFP.
2 tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Viện này cũng tuyên bố Bình Nhưỡng đang chế tạo urani làm giàu cấp độ cao, cần thiết để sản xuất vũ khí và điện hạt nhân "như kế hoạch". Tuy nhiên, khối lượng plutoni và urani được Bình Nhưỡng sản xuất vẫn chưa được tiết lộ. Đây là khẳng định đầu tiên mà Triều Tiên đưa ra trước những câu hỏi của giới truyền thông nước ngoài về vấn đề này.

Plutoni là nguyên liệu chính để sản xuất bom hạt nhân. Việc nối lại hoạt động sản xuất nguyên liệu này sẽ giúp Triều Tiên nâng cao khả năng sản xuất các vũ khí hạt nhân dù quốc gia này đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Liên hợp quốc vì những lần thử tên lửa và hạt nhân gây quan ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.