4 lý do khiến ông Duterte khó quay lưng với Mỹ

Dù có những động thái ngả về Trung Quốc, Tổng thống Philippines Duterte khó thay đổi được sự gắn bó chặt chẽ giữa nước này với Mỹ.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte đã mang về các hợp đồng trị giá 17 tỷ USD. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte đã mang về các hợp đồng trị giá 17 tỷ USD. Ảnh: AFP.

Giới bình luận quốc tế đã bất ngờ trước quá trình xoay trục chính sách nhanh chóng của Tổng thống Philippines Duterte, khi ông tuyên bố sẽ xa rời đồng minh Mỹ để ngả về Trung Quốc, theo South China Morning Post. Điều này đã làm ấm quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh, vốn đóng băng từ sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7.

Trung Quốc muốn lôi kéo Philippines để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực, cũng như tạo đối trọng với Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Sự ủng hộ của Manila cũng giúp Bắc Kinh cải thiện quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ít nhất 4 quốc gia trong khối đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Việc Philippines giữ chức chủ tịch luân phiên vào năm sau được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều vấn đề giữa các bên liên quan.

Cắt đứt quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Philippines gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của Mỹ tại châu Á. Nó sẽ giúp Trung Quốc kiềm chiến lược xoay trục về châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tuy nhiên, các nhà quan sát đều nghi ngờ sự thay đổi của Philippines. Hành động của Manila có thể chỉ là nỗ lực nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như bảo đảm nguồn viện trợ tài chính từ Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng thống Duterte, Philippines đã ký hàng loạt thỏa thuận kinh tế với tổng trị giá 17 tỷ USD.

Giới chính trị Philippines đã chỉ ra những lý do khiến nước này không thể quay lưng lại với Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Philippines đã kéo dài gần 70 năm nay, kể từ khi hai nước ký hiệp ước phòng thủ chung. Điều đó cho phép quân đội Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự tại Philippines. Tổng thống Duterte không thể một mình hủy hoại quan hệ đồng minh thân cận này.

Dù nguồn tiền đầu tư của Bắc Kinh đang tăng nhanh, giao thương với Mỹ vẫn chiếm vai trò quan trọng với kinh tế Philippines. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Manila, chỉ xếp sau Trung Quốc và Nhật Bản. Khoảng 4 triệu công dân Mỹ là người gốc Philippines, họ đã gửi về nước gần 6 tỷ USD chỉ trong năm ngoái.

Người Philippines nổi tiếng là thân Mỹ. Hầu hết các chính trị gia đều có xu hướng ngả về Washington. Khảo sát gần đây cho thấy 76% người dân Philippines rất tin tưởng Mỹ, con số này chỉ là 22% với Trung Quốc. Việc phá hủy quan hệ Mỹ - Philippines sẽ chỉ khiến người dân và quân đội nước này xa lánh Tổng thống Duterte.

Cuối cùng, người Philippines rất yêu nước. Dù ông Duterte có ngả về Bắc Kinh, Philippines khó lòng từ bỏ các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. 

"Ảnh hưởng của phán quyết từ Tòa trọng tài ở The Hague ngày 12/7 sẽ còn được cảm nhận trong những năm tới. Và phán quyết, đã được tòa tuyên là cuối cùng và có tính ràng buộc, dù thế nào cũng sẽ là vật cản đối với mối quan hệ Philippines - Trung Quốc", cây bút Cary Huang của South China Morning Post nhận định.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.