Quốc tang Thái Lan: Du khách được khuyến cáo 'cư xử đúng mực'

(Baonghean.vn) - Các đại sứ quán ở Thái Lan đã khuyến cáo du khách nên tôn trọng cảm xúc của người dân nước này sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà.

Dòng người xếp hàng vào Cung điện hoàng gia để tỏ lòng tôn kính vua Bhumibol Adulyadej hôm 14/10. Ảnh Reuters
Dòng người xếp hàng vào Cung điện hoàng gia để tỏ lòng tôn kính vua Bhumibol Adulyadej hôm 14/10. Ảnh Reuters

Vua Bhumibol là người trị vì lâu nhất trên thế giới, băng hà chiều 13/10, hưởng thọ 88 tuổi. Ở Thái Lan, ông được coi như một vị á thần và được người dân hết lòng tôn kính. Chính phủ Thái Lan tuyên bố 1 năm quốc tang, đồng thời khuyến cáo người dân mặc đồ tối màu, tránh tổ chức các lễ hội trong vòng 30 ngày.

“Chúng tôi đề nghị cư dân và khách du lịch hãy thận trọng và chấp hành pháp luật đảm bảo trật tự nơi công cộng ... tôn trọng tối đa tình cảm của người dân Thái Lan”, Đại sứ quán Italy tại Bangkok cho biết.

Trong văn bản tư vấn du lịch, Văn phòng Ngoại giao của Anh cũng khuyến cáo: “Bạn nên tôn trọng người Thái vào thời điểm này. Các khu giải trí bao gồm nhà hàng, quán bar và khu vực mua sắm có thể tạm đóng cửa và bạn phải có cách hành xử đúng mực ở những nơi công cộng”. 

Luật pháp Thái Lan có những điều luật nghiêm khắc bảo vệ danh dự của gia đình hoàng gia. Theo điều 112 của luật hình sự nước này, những ai “phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế” sẽ bị phạt đến 15 năm tù. Người nước ngoài cũng bị xử tù nếu vi phạm luật.

Năm 2009, 1 nhà văn Australia bị kết án 3 năm tù vì một đoạn trong cuốn tiểu thuyết của ông được cho đã xúc phạm đến chế độ quân chủ Thái Lan. Năm 2007, một người đàn ông Thụy Sĩ cũng bị phạt 10 năm tù vì phun sơn trên tấm áp phích có hình của vua Bhumibol, trong khi say rượu.

Nội các Thái Lan tuyên bố nghỉ làm việc trong ngày 14/10 song các sàn chứng khoán và ngân hàng Thái Lan vẫn hoạt động bình thường. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động.

Thái Lan, đất nước vùng nhiệt đới với nhiều bãi biển đẹp, những ngôi chùa Vàng nổi tiếng và cuộc sống về đêm sôi động là điểm đến hấp dẫn cho du khách khắp nơi trên thế giới. Chính phủ nước này hy vọng sẽ đón 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Giới chức nước này cho biết, an ninh đã tăng cường trên khắp đất nước sau khi nhà vua băng hà.

Thanh Huyền

(Theo Reuters)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.