Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Reuters dẫn nguồn tin từ nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí xác lập “quan điểm rõ ràng về mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau” khi điện đàm tối 13/11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Trong một tuyên bố, văn phòng Tổng thống chuyển tiếp của ông Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Donald Trump sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tuyên bố có đoạn: “Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo xác định quan điểm rõ ràng về mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và Tổng thống đắc cử Trump nói rằng, ông tin lãnh đạo hai nước sẽ có một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất để đưa hai nước cùng tiến lên phía trước”.

Theo CNN, các phương tiện truyền thông Nhà nước Trung Quốc xác nhận cuộc gọi đã diễn ra và nói rằng, kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao gần 40 năm trước, “mối quan hệ song phương đã liên tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới”.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, ông Trump nói rằng, ông muốn cùng hợp tác với ông Tập để phát triển quan hệ Mỹ - Trung.

“Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được lợi ích từ mối quan hệ song phương và cùng nhau chiến thắng. Tôi rất vui khi làm việc với Ngài (ông Tập Cận Bình) để tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Tôi chắc chắn rằng, quan hệ Mỹ - Trung sẽ có sự phát triển tốt hơn”, truyền thông Trung Quốc dẫn lời Tổng thống đắc cử Donald Trump./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.